Nổ súng tại Thượng viện Philippines gây hỗn loạn

VTV.vn - Thượng viện Philippines rơi vào hỗn loạn sau loạt tiếng súng trong lúc giới chức tìm cách bắt Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa.

Lực lượng an ninh Thượng viện Philippines di chuyển dọc hành lang sau khi tiếng súng vang lên, ngày 13/5/2026. (Ảnh: AP)

Lực lượng an ninh Thượng viện Philippines di chuyển dọc hành lang sau khi tiếng súng vang lên, ngày 13/5/2026. (Ảnh: AP)

Thượng viện Philippines tối 13/5 rơi vào cảnh hỗn loạn sau khi một loạt tiếng súng vang lên tại tòa nhà, nơi giới chức đang tìm cách bắt Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Theo các quan chức, không có ai bị thương trong vụ việc. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong phát biểu trên truyền hình. Hiện chưa rõ ai nổ súng và động cơ là gì.

Ông Ronald dela Rosa, 64 tuổi, là cựu Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Philippines. Ông từng phụ trách việc thực thi chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, giai đoạn 2016 - 2018, khiến hàng nghìn nghi phạm, phần lớn là các đối tượng nhỏ lẻ, thiệt mạng.

Nổ súng tại Thượng viện Philippines gây hỗn loạn- Ảnh 1.

Binh sĩ Philippines phong tỏa khu vực sau vụ nổ súng tại Thượng viện ở Pasay, Philippines, ngày 13/5/2026. (Ảnh: AP)

Ngày 11/5, một số thượng nghị sĩ đồng minh đã đưa ông dela Rosa vào diện “bảo vệ” sau khi ông xuất hiện trở lại sau nhiều tháng vắng mặt. Khi tiếng súng vang lên, nhiều thượng nghị sĩ vẫn ở trong tòa nhà sau một phiên họp. Lực lượng an ninh có vũ trang, trong đó có cả quân nhân, đã được triển khai trong khu vực.

Chủ tịch Thượng viện Alan Cayetano cho biết tình hình tại tòa nhà rất căng thẳng, nhưng chưa thể cung cấp thông tin chi tiết. Bộ trưởng Nội vụ Juanito Victor Remulla Jr. sau đó có mặt cùng các quan chức cảnh sát cấp cao và nói ông được Tổng thống Marcos cử tới để bảo đảm an toàn cho các thượng nghị sĩ, không phải để bắt ông dela Rosa.

Giới chức Philippines đã mở cuộc điều tra và sẽ rà soát camera an ninh để xác định người nổ súng cũng như mục đích của hành động này.

Nổ súng tại Thượng viện Philippines gây hỗn loạn- Ảnh 2.

Cảnh sát yêu cầu phóng viên rời khỏi khu vực sau khi tiếng súng vang lên tại Thượng viện Philippines ở Pasay, ngày 13/5/2026. (Ảnh: AP)

Trước đó, ICC đã công bố lệnh bắt ông dela Rosa. Lệnh này được ban hành từ tháng 11, cáo buộc ông phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến hành vi giết hại “không dưới 32 người” trong thời gian ông lãnh đạo lực lượng cảnh sát quốc gia.

Ông dela Rosa tuyên bố sẽ chống lại lệnh bắt của ICC, đồng thời kêu gọi người ủng hộ tập trung tại Thượng viện để ngăn việc ông bị bắt. Ông khẳng định sẵn sàng đối mặt với mọi cáo buộc tại tòa án Philippines, nhưng không chấp nhận bị đưa ra xét xử ở nước ngoài.

Cựu Tổng thống Duterte đã bị bắt vào tháng 3/2025 và được đưa tới trụ sở ICC tại The Hague, Hà Lan. Ông hiện vẫn bị giam giữ và đối mặt với phiên tòa liên quan đến các vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy.

Philippines đã rút khỏi ICC vào năm 2019. Tuy nhiên, ICC cho rằng cơ quan này vẫn có thẩm quyền đối với các tội danh được cho là xảy ra khi Philippines còn là thành viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.