(Ảnh: Cảnh sát Berlin)
Khi đang đi bộ qua khu rừng ở quận Pankow, một người dân đã phát hiện ra một vật thể khả nghi. Các đơn vị đặc nhiệm từ Văn phòng Điều tra Hình sự Nhà nước Liên bang Đức (LKA) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả mà các chuyên gia sau đó phát hiện ra là điều mà không ai thực sự ngờ tới. Theo đó, chôn dưới lòng đất rừng là 59 quả đạn pháo chưa bắn - có khả năng là của Liên Xô, mỗi quả có cỡ nòng 122 mm. Tổng trọng lượng của số đạn từ Thế chiến II này vào khoảng 1,5 tấn.
Cảnh sát chuyên trách Đức đã phản ứng với phát hiện này một cách hài hước. Trên Facebook, họ viết về chiến dịch xử lý số đạn pháo nằm dưới mặt đất: "Hóa ra không chỉ có gỗ nằm rải rác trong rừng Pankow".

Máy bay ném bom Flying Fortress thuộc phi đội ném bom 303 (Hell’s Angels) thả một lượng lớn bom đạn xuống các mục tiêu công nghiệp ở Đức thời kỳ Thế chiến II (Ảnh: Bettmann/Corbis)
Theo cảnh sát Đức, tình hình không nghiêm trọng như nhận định ban đầu. Theo đó, không có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đối với người dân liên quan đến số đạn của Liên Xô vào bất kỳ thời điểm nào.
Tuy vậy, việc thu hồi số đạn pháo trên đòi hỏi một hoạt động chuyên môn phức tạp. Các quả đạn phải được thu gom từng quả rồi vận chuyển đi để xử lý an toàn.
Từ năm 1940 đến năm 1945, không quân Mỹ và Anh đã thả 2,7 triệu tấn bom xuống châu Âu, một nửa trong số đó rơi xuống Đức. Có tới 10% số bom do máy bay do Lực lượng Đồng minh thả xuống đã không phát nổ. Và có tới hàng nghìn tấn đạn dược, bom mìn chưa nổ vẫn nằm rải rác bên dưới mặt đất nước Đức.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.