Những hình ảnh tư liệu quý về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 của Bác Hồ

VTV.vn - Những hình ảnh tư liệu về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy tầm nhìn phát triển đất nước của Người.

Đối với nhân dân và bạn bè trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, người đồng chí, người thầy kính yêu, người bạn thân thiết. Cảm phục những cống hiến vĩ đại cho dân tộc, cho nhân loại và tấm gương đạo đức cao đẹp của Người, nhân dân và bạn bè trên thế giới luôn dành nhiều tình cảm tốt đẹp. Những hình ảnh về tình cảm của nhân dân Liên Xô đối với Bác được ghi lại vô cùng ấn tượng trong phim tư liệu "chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh". 

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, chiều 19/5 tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng thước phim tư liệu này cho Văn phòng Trung Ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Những hình ảnh tư liệu quý về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 của Bác Hồ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao tặng Phim tư liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk (Liên Xô) năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thước phim quý có độ dài hơn 8 phút, là những hình ảnh về hoạt động của Hồ Chủ tịch tại Liên Xô. Chuyến thăm hơn 70 năm trước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Liên Xô khẳng định ủng hộ Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa, ủng hộ việc thi hành Hiệp định Geneva, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 300 triệu rub để khôi phục 25 xí nghiệp, ngành mỏ ở miền Bắc, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nền kinh tế, cam kết đào tạo nhiều chuyên gia, sinh viên cho Việt Nam.

Những hình ảnh tư liệu quý về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 của Bác Hồ - Ảnh 2.

Phim tư liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk (Liên Xô) năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bản tin Thời sự 19h tối 19/5 của Đài Truyền hình Việt Nam đã giới thiệu một phần những hình ảnh tư liệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên Xô vào mùa hè hơn 70 năm trước. Không chỉ là chuyến thăm ngoại giao, đây còn là hành trình mở đường quan trọng cho công cuộc kiến thiết đất nước Việt Nam sau chiến tranh.
Những ngày tháng 7/1955, không lâu sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tới thăm tỉnh Sverdlovsk, trung tâm công nghiệp luyện kim và cơ khí hàng đầu của Liên Xô.

Bất chấp cơn mưa lạnh vùng Ural, đông đảo công nhân và người dân vẫn đứng kín hai bên đường để chào đón đoàn đại biểu Việt Nam, những sứ giả của dân tộc anh hùng.

Trong chuyến thăm, Bác Hồ đã tới Nhà máy chế tạo máy hạng nặng Uralmash để tìm hiểu các dây chuyền cơ khí hiện đại, học tập kinh nghiệm công nghiệp hóa và mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến. Đây là những lĩnh vực Việt Nam mong muốn tiếp cận khi đó nhằm phục vụ công cuộc tái thiết đất nước.

Tại Bảo tàng địa chất Ural Người để lại dòng lưu bút: “Ural, đất thì giàu, người thì giỏi. Lấy của từ đất và sức người để xây dựng chủ nghĩa cộng sản”. Giáo sư Malakhov của Viện Bảo tàng cũng đã tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh mảnh thiên thạch Kunashak như một món quà kỷ niệm.

Chuyến thăm Liên Xô của Bác trong mùa hè lịch sử năm 1955 góp phần mở đường cho hợp tác kinh tế, kỹ thuật giữa Việt Nam và Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đưa quan hệ Việt - Xô từ ủng hộ chính trị mở rộng sang hợp tác thực chất về kinh tế, kỹ thuật và đào tạo.

Hơn bảy thập kỷ đã trôi qua, nhưng chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, đồng thời thể hiện tầm nhìn xa và khát vọng phát triển đất nước của Người, những giá trị tiếp tục soi sáng hành trình dựng xây Việt Nam hôm nay.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.