Người dân trở về thu dọn sau bão Kalmaegi tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, ngày 5/11/2025. (AP/Jacqueline Hernandez)
Phần lớn nạn nhân được ghi nhận tại tỉnh Cebu - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận bão, chỉ vài tuần sau khi khu vực này hứng chịu một trận động đất lớn. Cơn bão đi qua để lại đống hoang tàn, buộc người dân phải gồng mình dọn dẹp trong khi nhiều ngôi nhà chìm trong bùn đất.
Tại tỉnh Cebu, từng là điểm đến du lịch nổi tiếng của Philippines, cảnh tượng đổ nát hiện rõ với nhà cửa tan hoang, xe cộ lật úp, đường phố ngổn ngang gạch đá, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ông Marlon Enriquez, 58 tuổi, cho biết ông đã sống tại đây 16 năm và đây là lần đầu tiên chứng kiến trận lụt nghiêm trọng như vậy.

Người dân trở về thu dọn sau bão Kalmaegi tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, ngày 5/11/2025 (Ảnh: AP)
“Bùn dày hơn 30 cm, nước dâng cao đến tận mái nhà. Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn - vừa buồn, vừa hoang mang, không biết bắt đầu lại từ đâu. Mất mát quá lớn, nhà cửa thiệt hại hoàn toàn, không thể cứu vãn được gì, kể cả quần áo. Bất cứ ai có thể giúp đỡ, chúng tôi sẽ rất biết ơn”, ông Enriquez nói.
Bà Mely Saberon cùng sống tại tỉnh Cebu cũng chia sẻ: “Chúng tôi không thể cứu vãn được gì từ ngôi nhà. Không ngờ mưa gió ập đến nhanh và mạnh như vậy. Đã trải qua nhiều cơn bão, nhưng cơn bão này khác. Nhà của chúng tôi bị cuốn trôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy đau thắt ngực khi biết ngôi nhà của mình không còn nữa”.
Giới chức địa phương đang huy động lực lượng cứu hộ người mắc kẹt, dọn dẹp khu vực công cộng, trường học, khôi phục lưới điện và nước sạch để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo thời tiết cực đoan có thể tiếp diễn và khuyến cáo người dân di chuyển đến nơi an toàn nếu mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.