(Ảnh: AP)
Tình trạng lũ lụt do bão Kalmaegi - được mô tả là chưa từng có - đã diễn ra ở các thị trấn và thành phố của tỉnh Cebu (Philippines) một ngày trước đó. Nước lũ đã cuốn trôi xe cộ, nhà tạm ven sông và thậm chí cả những container vận chuyển khổng lồ.
Người phát ngôn của tỉnh Cebu - Rhon Ramos - nói rằng 35 thi thể đã được tìm thấy từ các khu vực bị ngập lụt ở Liloan - thị trấn thuộc khu vực đô thị của thành phố Cebu, thủ phủ của tỉnh Cebu. Con số đáng buồn này đã nâng số người chết do bão tại tỉnh Cebu lên 76.
Trên đảo Negros lân cận, ít nhất 12 người đã thiệt mạng do bão Kalmaegi và 12 người khác mất tích sau khi mưa lớn làm loãng dòng lũ bùn núi lửa. Sau đó, lũ bùn núi lửa đã chôn vùi nhà cửa ở thành phố Canlaon - Trung úy cảnh sát Stephen Polinar cho biết.

(Ảnh: AP)
"Các đợt phun trào của núi lửa Kanlaon kể từ năm 2024 đã lắng đọng vật liệu núi lửa trên các phần thượng nguồn của nó. Khi mưa trút xuống, trầm tích đó đổ xuống các ngôi làng" - ông Stephen Polinar nói.
Chỉ có một người da màu tử vong được ghi nhận trong tổng số 17 người chết bên ngoài Cebu do chính phủ Philippines thống kê trước đó. Con số này bao gồm 6 thành viên phi hành đoàn của một chiếc trực thăng quân sự bị rơi khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ bão.
Tại Talisay gần đó, một khu định cư không chính thức dọc bờ sông đã bị cuốn trôi.
Khu vực xung quanh thành phố Cebu đã bị ngập lụt do lượng mưa lên tới 183 mm trong 24 giờ trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, vượt xa mức trung bình hàng tháng 131 mm.

(Ảnh: AP)
Hôm 4/11, Thống đốc tỉnh Cebu - Pamela Baricuatro - gọi tình hình này là "chưa từng có và thảm khốc".
Tổng cộng gần 800.000 người đã được sơ tán khỏi đường đi của cơn bão Kalmaegi.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng những cơn bão đang trở nên mạnh hơn bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra. Đại dương ấm hơn khiến bão mạnh lên nhanh chóng. Và bầu khí quyển ấm hơn giữ nhiều độ ẩm hơn, đồng nghĩa với lượng mưa lớn hơn.

Bình luận (0)