Điểm khai thác tại thôn Liên Hồng, xã An Bình (gần trường mầm non Liên Hòa cũ).
Thời báo VTV thực hiện tuyến bài này trên cơ sở thực địa, phản ánh của người dân và ý kiến chính quyền, với tinh thần khách quan, nhằm cung cấp thông tin nhiều chiều để các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
KỲ 1: NHỮNG QUẢ ĐỒI BỊ ĐÀO XỚI Ở AN BÌNH
Một số lượng lớn đất bị đào múc khỏi sườn đồi, chở đi tiêu thụ ở địa phương khác trong nhiều ngày liền. Đó là những gì người dân xã An Bình ( Phú Thọ) chứng kiến suốt thời gian qua.
Cụ thể, tại thôn Liên Hồng, khu vực gần trường mầm non Liên Hòa cũ, người dân phản ánh họ "không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe ben vào ra khu vực này 'ăn' đất". Bà Trần Thị T, trú tại thôn Liên Hồng, cho biết: "Có ngày làm, ngày không, giờ giấc cũng thường xuyên thay đổi nhưng chỉ sau vài tuần, một diện tích lớn đất đã bị múc và chở đi. Khoảng đất trước là những quả đồi thì giờ đã bị đào xới tạo thành những hố sâu hoắm. Chúng tôi rất thắc mắc, tại sao hiện tượng khai thác đất trái phép diễn ra trong một thời gian dài, một số lượng lớn đất đã bị chở đi tiêu thụ mà chính quyền địa phương lại không biết, không có biện pháp để ngăn chặn hoạt động trái phép này."

Sườn đồi bị khoét sâu tại thôn Liên Hồng (xã An Bình - Phú Thọ). Ảnh: Nguyễn Quân
Một người dân khác (xin giấu tên) thông tin thêm rằng ông đã nhiều lần nhìn thấy "những chiếc xe ben vào thôn Liên Hồng, chở đầy đất, đi theo quốc lộ 438 hướng về xã Lạc Thủy cách đó gần 10km". Theo phản ánh, hoạt động này không chỉ diễn ra trong một vài ngày mà lặp lại trong nhiều tuần, có thời điểm xe chạy dày, có thời điểm thưa hơn nhưng dấu vết đào xới thì ngày một rõ.

Nhiều xe ben vào chở đất. Ảnh: Lê Đạo.
Nhiều ngày thực địa tại xã An Bình, phóng viên VTV Times ghi nhận phản ánh của người dân là có cơ sở. Theo đó, vào các ngày 22, 23 tháng 12/2025 tại thôn Liên Hồng (gần trường mầm non Liên Hòa cũ), đã xuất hiện hiện tượng khai thác đất quy mô lớn. Cụ thể, hai chiếc máy xúc cỡ trung bình liên tục đào múc một khối lượng lớn đất, đổ lên những chiếc xe ben mang biển hiệu của các địa phương khác nhau. Những chiếc xe này sau khi chất đầy đất đã đi dọc theo quốc lộ 438 khoảng 7km, rồi đổ xuống bãi tập kết tại một cảng thủy nội địa thuộc xã Lạc Thủy. Từ đây, số lượng đất tiếp tục được chất lên những chiếc xe rơ moóc tải trọng lớn, chở đi tiêu thụ tại một công trường xây dựng thuộc tỉnh Ninh Bình, cách đó khoảng 40km.

Một khối lượng đất không nhỏ đã bị khai thác. Ảnh: Nguyễn Quân.
Không chỉ có một ngày, liên tiếp những ngày sau đó, hoạt động khai thác, vận chuyển đất từ thôn Liên Hồng vẫn đều đặn tiếp diễn. Trong những ngày 26, 29/12/2025 vẫn là những chiếc xe ben (tải trọng khoảng 8m³) đều đặn vào thôn Liên Hồng "ăn" đất, sau đó đi dọc quốc lộ 438 về tập kết tại cảng thủy nội địa ở xã Lạc Thủy. Từ bãi tập kết này, các xe rơ moóc tải trọng lớn lại tiếp tục chở hàng đi sang hướng Ninh Bình. Những hình ảnh, video ghi nhận trong nhiều ngày cho thấy một chu trình rõ rang. Đó là đất được đào trên sườn đồi, chở ra quốc lộ, đổ xuống bến thủy, rồi từ đó tỏa đi địa phương khác.
Chính vì vậy, thực địa tại xã An Bình những ngày cuối tháng 12/2025, phóng viên không khó để bắt gặp những khoảng đất bị đào xới nham nhở, tạo thành những hố sâu găm vào sườn đồi. Đơn cử, chỉ cách điểm khai thác ở Liên Hồng không xa, một điểm khai thác dang dở khác cũng đang xuất hiện, sườn đồi bị xâm hại nặng nề, chứng tỏ một khối lượng lớn đất đã bị đào múc đi mà chưa được hoàn thổ, phục hồi.

Tại thôn Voi, điểm khai thác "thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo mặt bằng". Ảnh: Lê Đạo.
Tại thôn Thung Voi (gần đối diện nhà văn hóa thôn Voi), hoạt động khai thác và vận chuyển đất trong nhiều ngày qua cũng ảnh hưởng đáng kể tới đời sống cư dân và gây bất tiện cho người tham gia giao thông. Không ít thời điểm, nhiều xe rơ moóc xếp hàng dài chờ vào điểm "ăn hàng", tạo ra bụi, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, đồng thời đe dọa kết cấu mặt đường tại đây. Người dân cho biết, tuyến đường liên huyện, liên xã vốn chỉ phục vụ giao thông bình thường, nay thường xuyên phải gánh xe có tải trọng lớn, chạy với tần suất dày.

Các xe tải chở đất về bãi tập kết cách đó không xa. Ảnh: Nguyễn Quân.
Theo người dân, điểm khai thác ở thôn Thung Voi được cấp phép dưới hình thức "thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo mặt bằng trên đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm" của hộ gia đình bà Quách Thị Phú. Tuy nhiên, từ phản ánh của người dân và thực địa của nhóm phóng viên VTV Times, tại đây vẫn có những điểm cần phải làm rõ. Cụ thể, điểm khai thác chưa có điểm tập kết được cấp phép, kế hoạch thi công chưa đúng với giấy phép (trong phương án chỉ có 12 xe tải trọng 7 tấn, nhưng thực tế lại là những xe rơ moóc dài, khổ lớn).
Thêm nữa, theo quy định trong giấy chứng nhận do chính quyền xã An Bình cấp cho hộ gia đình bà Phú trong hồ sơ cải tạo, yêu cầu "lấy đất từ điểm khai thác chở thẳng đến 2 điểm đổ đã ghi rõ tại Ninh Bình". Nhưng thực tế ghi nhận trong những ngày thực địa, đơn vị thi công đã không tuân thủ yêu cầu đó. Nhiều xe tải đều đặn chở đất từ điểm khai thác ra một bãi tập kết cách đó vài km, rồi những xe khổ lớn mới tập kết tới "ăn" hàng, chở sang hướng Ninh Bình.



Bãi tập kết theo đại diện UBND xã An Bình là chưa có phép. Ảnh: Nguyễn Quân.
Trong suốt quá trình bám địa bàn, phóng viên Thời báo VTV đã ghi lại đầy đủ hình ảnh, video, tuyến đường, biển số phương tiện và thời điểm hoạt động, đồng thời tiếp nhận phản ánh của người dân ở cả thôn Liên Hồng và Thung Voi. Những tư liệu này cho thấy một thực tế, lượng đất bị đào, múc, vận chuyển đi khỏi địa bàn xã An Bình trong một thời gian dài là không nhỏ; chu trình vận chuyển, trung chuyển đất đi tỉnh khác khá rõ ràng; và những câu hỏi về tính hợp pháp, minh bạch của các hoạt động này là hoàn toàn có cơ sở để đặt ra.
Trong bối cảnh đó, điều dư luận quan tâm là chính quyền địa phương nắm được những gì, đã xử lý ra sao, trách nhiệm quản lý địa bàn được thực hiện như thế nào trước những dấu hiệu bất thường kéo dài như vậy.
Phú Thọ: Những quả đồi bị đào xới với dấu hiệu khai thác đất kéo dài (Kỳ 2)
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.