Người dân Sudan bị buộc phải di dời khỏi khu vực giao tranh, ngày 6/2/2026 (Ảnh: AFP)
Vụ tấn công UAV của Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) xảy ra hôm 7/2 gần thành phố Rahad thuộc tỉnh Bắc Kordofan của Sudan. Mạng lưới Bác sĩ Sudan cho biết những người trên xe đã cố gắng sơ tán khỏi khu vực giao tranh ở vùng Dubeiker.
Trong số trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công UAV của RSF có 2 trẻ sơ sinh - Mạng lưới Bác sĩ Sudan thông tin trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.
Vụ không kích mới nhất này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công UAV nhằm vào các đoàn xe viện trợ nhân đạo và xe chở nhiên liệu trên khắp khu vực Bắc Kordofan, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong ngày 6/2.
Chính quyền bang Bắc Kordofan lên án các vụ tấn công hôm 6/2 nhằm vào một đoàn xe liên quan đến Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), kêu gọi cộng đồng quốc tế và các cơ quan của Liên hợp quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với lãnh đạo lực lượng bán quân sự RSF.
Các vụ tấn công xảy ra dọc theo tuyến đường chính nối el-Obeid - thủ phủ bang Bắc Kordofan - với Kosti ở bang White Nile lân cận.

Người dân bị mất nước đi lấy nước tại điểm phân phối miễn phí ở Khartoum, Sudan, ngày 30/1/2026 (Ảnh: AP)
Giao tranh giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) thân chính phủ và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã leo thang trên khắp khu vực Kordofan kể từ tháng 10/2025 sau khi thành phố el-Fasher rơi vào tay RSF. Tại đây, nhóm này đã gây ra loạt tội ác.
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), cuộc tấn công đầu tiên vào rạng sáng 6/2 đã nhắm vào 3 xe tải ở Er-Rahad. Cuộc tấn công tiếp theo diễn ra ở khu vực Allah Kareem gần Es Samih, làm hư hại 4 phương tiện - bao gồm cả các xe tải chở hàng cứu trợ của Liên hợp quốc.
Tại Um Rawaba, 3 máy bay không người lái đã tấn công một xe tải vận chuyển và một xe bồn chở nhiên liệu, gây thêm thương vong cho dân thường. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.
Mạng lưới Bác sĩ Sudan cho biết đoàn xe đang vận chuyển hàng viện trợ đến các cộng đồng người sơ tán ở el-Obeid khi bị tấn công, mô tả vụ việc là vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và là tội ác chiến tranh. Nhóm này kêu gọi một cuộc điều tra độc lập và những biện pháp quốc tế mạnh mẽ hơn để bảo vệ các nhân viên nhân đạo và cơ sở hạ tầng.
Cuộc xung đột tàn khốc giữa quân đội Sudan và RSF hiện đã kéo dài gần 3 năm, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến gần 11 triệu người phải di dời và đẩy nhiều khu vực vào nạn đói. Ước tính của Liên hợp quốc cho thấy hơn 21 triệu người Sudan đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, trong đó 2/3 dân số cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn sang nước láng giềng Chad.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.