Cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào đoàn xe viện trợ tại bang Bắc Kordofan của Sudan đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các tổ chức dân sự địa phương đổ lỗi cho các nhóm bán quân sự thực hiện vụ việc.
Hôm 6/2, đoàn xe đang trên đường đến khu vực gần El-Obeid - một thành phố do quân đội kiểm soát nhưng bị Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự bao vây suốt 1 năm. Vụ tấn công khiến các xe tải bốc cháy, phá hủy toàn bộ số lương thực dự kiến phục vụ các hoạt động nhân đạo mang tính cứu sinh. LHQ cho biết vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần một cơ sở của WFP tại Yabus, bang Blue Nile, làm 1 nhân viên bị thương.
Điều phối viên thường trú của LHQ tại Sudan, bà Denise Brown, đã bày tỏ quan ngại vụ việc và kêu gọi bảo vệ nhân viên, tài sản cùng vật tư cứu trợ nhân đạo.
Theo LHQ, các đoàn xe cứu trợ nhân đạo của tổ chức này, cũng như của nhiều tổ chức quốc tế khác tại Sudan, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ trên không, trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn ở Darfur và Kordofan đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.

Cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và Các Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, 11 triệu người phải di dời, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới (Ảnh tư liệu: AFP)
Kể từ giữa tháng 4/2023, Sudan rơi vào xung đột giữa quân đội Sudan và Các Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di chuyển chỗ ở. Các cuộc giao tranh này đồng thời gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.
Tổ chức Emergency Lawyers, một tổ chức độc lập chuyên ghi nhận các tội ác chiến tranh ở Sudan, cũng cho biết đoàn xe do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuê đã bị tấn công, và cáo buộc RSF đã thực hiện vụ tấn công này. Mạng lưới Bác sĩ Sudan, một nhóm dân sự địa phương ghi lại các hành động tàn bạo, cũng lên án RSF. Nhóm này cho biết 3 người bị thương trong vụ tấn công và gọi vụ việc là "một sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế, cấu thành tội ác chiến tranh nghiêm trọng".
"Điều này làm suy yếu các nỗ lực nhân đạo nhằm cung cấp viện trợ cứu sinh cho thường dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh" - tuyên bố của mạng lưới Bác sĩ Sudan nêu.
Lên án vụ tấn công này, Cố vấn cấp cao của Mỹ về các vấn đề Arab và châu Phi - ông Massad Boulos - viết trên X: "Mỹ lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhằm vào đoàn xe của Chương trình Lương thực Thế giới ở Bắc Kordofan đang vận chuyển lương thực cho những người bị nạn đói, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Việc phá hủy lương thực dành cho những người cần giúp đỡ và giết hại các nhân viên cứu trợ nhân đạo là hành vi đáng lên án. Chính quyền Tổng thống Trump không dung thứ cho những hành động hủy hoại sinh mạng con người và phá hoại các hoạt động viện trợ do Mỹ tài trợ. Chúng tôi yêu cầu phải có trách nhiệm giải trình, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi những hành vi không thể tha thứ và cuộc chiến tranh khủng khiếp này".
Theo LHQ, hơn 21 triệu người - gần một nửa dân số Sudan - đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Giao tranh ở Sudan hiện đang tập trung ở vùng Kordofan, sau khi RSF giành quyền kiểm soát Darfur ở phía Tây. Trong số 18 bang của Sudan, RSF kiểm soát cả 5 bang ở vùng Darfur phía Tây, ngoại trừ một số khu vực ở Bắc Darfur vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Quân đội nắm giữ hầu hết các khu vực của 13 bang còn lại trên khắp miền Nam, Bắc, Đông và trung tâm đất nước, bao gồm cả thủ đô Khartoum.
RSF hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.
Bình luận (0)