Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran có thể vượt quá 20.000

Quỳnh Chi (Theo Japan Times)

27/01/2026 18:27 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc cho biết tổng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran có thể vượt quá 20.000 người.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Số người thiệt mạng trong cuộc đàn áp biểu tìnhIran được báo cáo đã tăng vọt khi các nhóm nhân quyền tiếp tục xác minh các trường hợp tử vong nghi ngờ.

Human Rights Activist News Agency có trụ sở tại Mỹ cho biết đã xác minh được 5.002 trường hợp tử vong trong các cuộc biểu tình bùng phát vào cuối tháng 12/2025 ở Iran. Cơ quan này đang xem xét thêm 9.787 trường hợp người biểu tình thiệt mạng khác, trong khi hơn 26.000 người đã bị bắt giữ.

Bà Mai Sato - báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền tại Iran - hồi đầu tuần này nói rằng số thường dân thiệt mạng ước tính là 5.000 người trở lên. Bà cho biết báo cáo từ các bác sĩ tại Iran cho thấy con số này có thể ít nhất là 20.000 người. Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình này chưa được Liên hợp quốc xác minh.

Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran có thể vượt quá 20.000 - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran hôm 21/1 công bố số liệu người biểu tình thương vong chính thức đầu tiên. Theo đó, 3.117 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran. Trong đó, có 2.427 người được mô tả là vô tội - bao gồm cả các thành viên lực lượng an ninh. Hội đồng An ninh Quốc gia Iran không cung cấp số liệu cụ thể về thương vong của dân thường.

Trước đó, trong tháng 1 này, Iran International đưa tin rằng hơn 12.000 người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp biểu tình - chủ yếu diễn ra vào ngày 8/1 và ngày 9/1.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vào ngày 17/1 đã lần đầu tiên lên tiếng xác nhận tình hình tại quốc gia này, thừa nhận rằng hàng nghìn người đã thiệt mạng trong hơn 2 tuần bất ổn và biểu tình quy mô lớn trên khắp cả nước.

Các cuộc biểu tình tại Iran nổ ra từ ngày 28/12/2025, ban đầu xuất phát từ sự sụt giảm mạnh của đồng nội tệ, sau đó nhanh chóng lan rộng thành các cuộc xuống đường phản đối tình trạng khó khăn kinh tế nghiêm trọng và kêu gọi thay đổi hệ thống cầm quyền thần quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.