(Ảnh: AFP)
Cuộc họp khẩn về Iran của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc được tổ chức vào ngày 23/1 với mục tiêu thảo luận về thực trạng bạo lực đáng báo động trong cuộc đàn áp chống lại người biểu tình ở nước này.

(Ảnh: AFP)
Một quan chức Iran cho biết chính quyền ở Tehran xác định ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng con số người tử vong thực tế còn cao hơn nhiều.

(Ảnh: AFP)
Quy mô của cuộc đàn áp biểu tình được hé lộ từng phần khi Iran vẫn đang trong tình trạng bị cắt Internet chưa từng có tiền lệ trong hơn 11 ngày. Đây là đợt biểu tình lớn nhất kể từ năm 2022, khiến Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk phải lên án tình trạng bạo lực.

(Ảnh: AFP)
"Một phiên họp đặc biệt là cần thiết vì tầm quan trọng và tính cấp bách của tình hình ở Iran, đặc biệt với các báo cáo đáng tin cậy về bạo lực đáng báo động, đàn áp người biểu tình và vi phạm luật nhân quyền quốc tế trên khắp nước này" - theo một bức thư do Đại sứ Iceland Einar Gunnarsson viết thay mặt một nhóm các quốc gia bao gồm Đức và Anh.

(Ảnh: AFP)
Liên hợp quốc xác nhận phiên họp khẩn về Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/1, đồng thời cho biết thêm rằng cho đến nay đã có 21 quốc gia ủng hộ đề xuất này.
Tổ chức Human Rights Watch đã lên án các vụ sát hại người biểu tình hàng loạt và đang yêu cầu một cuộc điều tra của Liên hợp quốc sau làn sóng biểu tình gần đây nhất.

(Ảnh: AFP)
Phái đoàn ngoại giao của Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận. Giới chức Tehran cho biết phía Iran đã gửi cho các phái đoàn nhiều trang phản bác những cáo buộc về việc đàn áp người biểu tình, nói rằng những vụ đụng độ xảy ra sau các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào lực lượng an ninh nước này.

Bình luận (0)