Đường phố Myeongdong thuộc quận Jongno, trung tâm Seoul, Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Yonhap)
Nghị sĩ Kim Joon-hwan của đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc trích dẫn số liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết số nạn nhân là người nước ngoài bị lừa đảo ở nước này đã tăng từ 5.307 người vào năm 2023 lên 8.671 người trong năm 2024, sau đó tăng vọt lên 19.907 vụ vào năm 2025. Nhiều trường hợp được cho là liên quan đến người hâm mộ làn sóng văn hóa nhạc pop Hàn Quốc ở nước ngoài - được gọi là "K-pop". Theo đó, những đối tượng lừa đảo tiếp cận người hâm mộ và chào bán các mặt hàng, vật phẩm liên quan đến các ngôi sao K-pop, rồi "biến mất" sau khi nhận tiền.
Trong số các vụ phạm tội nhắm vào người nước ngoài được báo cáo từ ngày 12/6 -13/6, khi buổi hòa nhạc của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng BTS diễn ra tại thành phố Busan ở Đông Nam Hàn Quốc, 3/5 số vụ được báo cáo là lừa đảo.

Du khách nước ngoài chụp ảnh khi tham quan khu Myeong-dong ở trung tâm Seoul, ngày 9/6/2026 (Ảnh: Yonhap)
Số liệu cho thấy số lượng người nước ngoài trở thành nạn nhân của tất cả các loại hình tội phạm ở Hàn Quốc đã tăng 81,7% trong 2 năm qua, từ 28.048 người vào năm 2023 lên 50.975 người trong năm 2025.
Một nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Hàn Quốc đã kêu gọi nỗ lực ngăn chặn tội phạm nhắm vào người nước ngoài trong bối cảnh số lượng khách du lịch từ các nước khác đến Hàn Quốc tăng mạnh. Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, số lượng người nước ngoài đến du lịch ở nước này đã tăng 71,7% trong 2 năm, từ 11 triệu người vào năm 2023 lên 18,9 triệu người trong năm 2025.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.