Chính quyền Campuchia và Hàn Quốc đã phối hợp trong việc hồi hương 64 công dân Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 (Ảnh tư liệu: EPA)
Những công dân này sẽ được hồi hương về Hàn Quốc để phục vụ điều tra các hành vi bị cáo buộc liên quan đến tội phạm lừa đảo quy mô lớn. Đây được xem là đợt hồi hương nghi phạm hình sự lớn nhất từ trước đến nay trong khuôn khổ hợp tác điều tra song phương giữa Hàn Quốc và Campuchia.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống, người phát ngôn Kang Yu-jung cho biết một chuyến bay thuê bao đặc biệt đã khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon tối 22/1 để đón các nghi phạm, dự kiến đưa họ về Hàn Quốc vào sáng 23/1. Toàn bộ số người này sẽ ngay lập tức được bàn giao cho các cơ quan điều tra để tiến hành thẩm vấn và xử lý theo quy định pháp luật.
Theo thông tin ban đầu, 73 nghi phạm bị cáo buộc đã tham gia các tổ chức lừa đảo có tổ chức tại Campuchia, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 486,7 tỷ Won (tương đương hơn 330 triệu USD) của 869 nạn nhân là công dân Hàn Quốc. Hoạt động điều tra được triển khai bởi một lực lượng liên ngành gồm cảnh sát hai nước và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Campuchia Hun Manet hồi tháng 10/2025.
Trong tháng 12/2025, lực lượng chức năng Campuchia đã đồng loạt đột kích 7 khu phức hợp lừa đảo tại các địa bàn như Sihanoukville, Poipet và tỉnh Mondulkiri, qua đó bắt giữ các nghi phạm. Các nhóm này bị cáo buộc thực hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi, bao gồm lừa đảo tình cảm, đầu tư tài chính giả mạo qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin riêng tư. Một số đối tượng còn sử dụng công nghệ deepfake để mạo danh nhân vật hư cấu, hoặc tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Cảnh sát Campuchia bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến việc sát hại sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi tại Campuchia năm 2025 (Ảnh: Cảnh sát Campuchia)
Đáng chú ý, trong số các nghi phạm có những người bị cáo buộc giam giữ nạn nhân tại các trung tâm lừa đảo, đồng thời tống tiền gia đình của họ tại Hàn Quốc. Một số đối tượng khác từng phạm các tội nghiêm trọng như xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, cướp bóc và đánh bạc trái phép trước khi bỏ trốn ra nước ngoài.
Chính phủ Hàn Quốc khẳng định tất cả các nghi phạm đều đã có lệnh bắt giữ, đồng thời cam kết truy tìm và tịch thu triệt để tài sản phạm pháp bị che giấu. Theo người phát ngôn Kang Yu-jung, việc kiên quyết hồi hương các đối tượng phạm tội là nhằm tránh tạo tiền lệ dung túng cho tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tái phạm.
Bình luận (0)