Một phụ nữ tắm nắng giữa đợt nắng nóng tại Pamplona, miền Bắc Tây Ban Nha, ngày 8/7/2026 (Ảnh: AP)
Theo Cơ quan Giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ không khí bề mặt tại Tây Âu trong tháng 6/2026 cao hơn 3,06 độ C so với mức trung bình của những thập kỷ gần đây. Các nhà khoa học cho rằng tình trạng ấm lên do phát thải carbon đã làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của đợt nắng nóng.
Trên phạm vi toàn cầu, tháng 6/2026 nóng hơn 0,56 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991 - 2020 và cao hơn 1,39 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trở thành tháng 6 nóng thứ hai từng được ghi nhận. Nhiệt độ đại dương cũng lên mức cao kỷ lục.
Tây Âu đang trải qua đợt nắng nóng thứ ba trong vòng 6 tuần. Tình trạng khô hạn trên diện rộng khiến nhiều đám cháy nhỏ nhanh chóng bùng phát thành các vụ cháy lớn. Copernicus nhận định chuỗi nắng nóng liên tiếp cho thấy thách thức ngày càng nghiêm trọng do các hiện tượng nhiệt độ cực đoan.
Gần đây, cháy rừng đã tàn phá nhiều khu vực ở Nam Âu, buộc EU phải điều động lực lượng cứu hỏa và máy bay chở nước hỗ trợ các quốc gia đang cùng lúc đối phó với nhiều đám cháy. Số liệu công bố ngày 7/7 cho thấy diện tích bị cháy tại EU cao hơn 56% so với mức thông thường.

Một khu vực được phun sương làm mát tại Dover, Anh, ngày 8/7/2026 (Ảnh: AP)
Tại Pháp, khoảng 35.400 ha đã bị thiêu rụi, gấp 4 lần mức trung bình cùng kỳ. Trong khi đó, diện tích cháy tại Tây Ban Nha lên tới hơn 55.000 ha, gấp đôi mức trung bình. Ngày 8/7, Barcelona ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 40,5 độ C. Tại Pháp, một lính cứu hỏa 22 tuổi đã tử vong sau khi tham gia dập cháy tại dãy Alps.
Tại Anh, nhiệt độ ban ngày được dự báo có thể đạt 34 độ C trong ngày 9/7 và tình trạng oi bức có thể kéo dài khoảng 10 ngày. Cơ quan Khí tượng Anh cho biết nhiệt độ ban đêm cao bất thường là một đặc điểm đáng chú ý của đợt nóng trong tháng 6.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 200.000 người đã tử vong do nắng nóng tại châu Âu trong 4 năm qua và phần lớn các trường hợp có thể phòng tránh. Các chuyên gia khuyến nghị tăng cường hệ thống làm mát cho nhóm dễ bị tổn thương, mở rộng không gian có bóng râm và nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống y tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.