(Ảnh minh họa: Unsplash)
Theo dữ liệu của Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus châu Âu, nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu vào ngày 21/6/2026 đã đạt 20,86 độ C, vượt kỷ lục tháng 6 được thiết lập vào năm 2024.
Một bộ dữ liệu khác của Cơ quan Hàng hải Copernicus cũng ghi nhận nhiệt độ biển đạt khoảng 21 độ C trong cùng ngày, cao hơn kỷ lục trước đó 0,1 độ C.
Tình trạng nóng lên bất thường của đại dương được cho là có liên quan đến sự xuất hiện của El Niño, hiện tượng khí hậu tự nhiên khiến vùng biển nhiệt đới xích đạo Thái Bình Dương ấm lên. Hiện tượng El Niño mới bắt đầu hình thành nhưng có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.
Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu do con người gây ra cũng đang làm nhiệt độ đại dương tăng nhanh. Trong nhiều thập kỷ, các đại dương đã hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa sinh ra từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch.

(Ảnh minh họa: Unsplash)
Ông Michael Meredith, nhà khoa học về đại dương tại Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh, cho biết nhiệt độ bề mặt biển tăng không phải điều bất ngờ, nhưng tốc độ nóng lên hiện nay đang ở mức đáng báo động.
Giới chuyên gia chưa xác định được liệu mức nhiệt kỷ lục trong tháng 6 chỉ là tạm thời hay báo hiệu một xu hướng mới. Tuy nhiên, ông Carlo Buontempo, Giám đốc Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus, cảnh báo thế giới có thể đang bước vào một giai đoạn chưa từng được ghi nhận, với nhiều kỷ lục nhiệt độ tiếp tục bị phá vỡ trong những tháng tới.
Đại dương nóng hơn có thể làm các đợt nắng nóng kéo dài, cung cấp thêm năng lượng cho bão và gia tăng nguy cơ mưa lớn, lũ lụt. Nhiệt độ nước biển tăng cũng có thể gây tẩy trắng san hô trên diện rộng, làm chết nhiều sinh vật biển và đẩy nhanh quá trình nước biển dâng.
Bình luận (0)