Từ trái sáng: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Khmer Times)
Việc các Thủ tướng Thái Lan và Campuchia tuyên bố đồng ý tiếp tục các nỗ lực đối thoại diễn ra trong cuộc gặp ba bên do Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chủ trì bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48 tại Cebu. Cuộc gặp cấp cao diễn ra trong bối cảnh Thái Lan mới đơn phương rút khỏi Bản ghi nhớ năm 2001 về tranh chấp lãnh hải chồng lấn ở Vịnh Thái Lan. Sau đó, Campuchia đưa ra quyết định theo đuổi hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Philippines Marcos mô tả các cuộc thảo luận Thái Lan -Campuchia mang tính xây dựng và phản ánh các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và giải quyết tranh chấp hòa bình của ASEAN. Tổng thống Marcos cho biết cả hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc cởi mở, kiềm chế và tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng. Ông xác nhận rằng cơ chế Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) sẽ tiếp tục hoạt động, với nhiệm vụ được gia hạn thêm 3 tháng cho đến tháng 7 năm nay, khẳng định ASEAN vẫn sẵn sàng hỗ trợ đối thoại, xây dựng lòng tin và các nỗ lực hòa bình khu vực.
Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cảm ơn Tổng thống Marcos đã tổ chức cuộc họp, ca ngợi vai trò của Philippines trong việc thúc đẩy hòa bình và thống nhất khu vực. Ông cho biết Campuchia và Thái Lan đã nhất trí nối lại các cơ chế song phương hiện có - bao gồm Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC), Ủy ban Biên giới chung (GBC) và Ủy ban Biên giới khu vực (RBC).

Các nguyên thủ Campuchia, Thái Lan và Philippines trước cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, miền Trung Philippines, ngày 7/5/2026 (Ảnh: AP)
Ông Hun Manet cũng nhắc lại sự ủng hộ của Campuchia đối với AOT và hoan nghênh việc Philippines đảm nhận vai trò lãnh đạo cơ chế này từ Malaysia. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng biên giới không thể thay đổi hay được xác định bằng vũ lực. Ông kêu gọi thực hiện ngay lập tức Tuyên bố chung được ban hành vào ngày 27/12/2025, đặc biệt là việc nối lại công tác khảo sát và phân định ranh giới của Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC).
Ông cũng đề cập đến quyết định của Campuchia về việc khởi xướng hòa giải bắt buộc theo UNCLOS sau khi Thái Lan rút khỏi Bản ghi nhớ năm 2001. Ông Hun Manet tái khẳng định cam kết của Campuchia trong việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và các thỏa thuận hiện có.
Thủ tướng Thái Lan Anutin mô tả cuộc thảo luận của mình với Thủ tướng Campuchia Hun Manet là "thẳng thắn và cởi mở" và cả hai nhà lãnh đạo đều chia sẻ cam kết về hòa bình thông qua đối thoại. Ông cho biết hai nước đã nhất trí cử các bộ trưởng ngoại giao phối hợp chặt chẽ về các biện pháp xây dựng lòng tin thiết thực nhằm khôi phục niềm tin và từng bước xây dựng lại quan hệ song phương.
Thủ tướng Thái Lan nói thêm rằng ông đã đề xuất một "phương hướng tiến lên mang tính xây dựng" về các vấn đề biên giới trên bộ và trên biển, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cả hai bên có thể thúc đẩy nỗ lực hòa bình thông qua quyết tâm, sự kiên định và chân thành.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.