Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn quan trọng vào ngày 27/12, mở ra triển vọng ổn định tình hình trong khu vực.
Theo thỏa thuận, lệnh ngừng bắn có thời hạn 72 giờ chính thức có hiệu lực từ 12h ngày 27/12. Giới chức Thái Lan khẳng định trong thời gian này, nếu xảy ra bất kỳ vụ nổ súng nào, nước này có thể đáp trả nhằm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit tại cuộc họp Ủy ban Biên giới chung ở tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 27/12/2025 (Ảnh: AKP/AP)
Phát biểu về thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit nhấn mạnh chỉ khi hòa bình được vãn hồi và người dân sơ tán có thể trở về nhà an toàn, Thái Lan mới tiến hành trao trả 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ.
Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi hai nước thực hiện thỏa thuận ngừng bắn một cách thiện chí, đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực của ASEAN trong việc thúc đẩy tiến trình đối thoại và đạt được kết quả này.
Về phía Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố chung, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ thực hiện hiệu quả thỏa thuận. Việt Nam sẵn sàng trao đổi với cả Campuchia và Thái Lan, tham gia các nỗ lực của ASEAN nhằm giải quyết bất đồng giữa hai bên.
Bình luận (0)