Theo báo cáo mới nhất từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tỷ lệ trẻ em sống trong vùng xung đột đã tăng gấp đôi, từ khoảng 10% trong thập niên 1990 lên gần 19% hiện nay. Đến cuối năm 2023, có 47,2 triệu trẻ em phải rời bỏ nhà cửa do xung đột và bạo lực.
Đặc biệt, tại Dải Gaza, ít nhất 17.500 trẻ em đã thiệt mạng trong gần 15 tháng xung đột. Khoảng 96% phụ nữ và trẻ em tại Gaza không được đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.
Do đó, UNICEF kêu gọi nhiều nỗ lực hơn để năm 2025 có thể thay đổi tình thế và cứu vãn cuộc sống của trẻ em.
Trước đó, vào tháng 7, tổ chức Quyền trẻ em (KidsRights) đã công bố báo cáo thường niên, trong đó đánh giá tình trạng gia tăng xung đột vũ trang trên khắp thế giới đang ngày càng làm tổn hại đến quyền trẻ em, đồng thời kêu gọi các biện pháp bảo vệ tốt hơn dành cho nhóm này.

Trẻ em nhận thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia, phía Bắc Dải Gaza, ngày 8/6 (Ảnh: THX/TTXVN)
Báo cáo nêu rõ kể từ năm 2023, các vụ vi phạm nghiêm trọng về quyền trẻ em đã tăng 21% trong các cuộc xung đột vũ trang, bao gồm các hành vi giết hại hoặc gây thương tật, tuyển mộ, sử dụng binh lính trẻ em, bắt cóc và từ chối hỗ trợ nhân đạo. Ngoài ra, ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.
Việc cải thiện tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em ở khu vực Nam bán cầu và gần 1/3 các quốc gia ở Tây Âu tiếp tục bị đình trệ. Trong khi đó, thiên tai và xu hướng di tản do biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của người dân các quốc gia, trong đó có trẻ em.
Khi năm 2024 sắp đi qua, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã lên tiếng cảnh báo 3 yếu tố lớn đe dọa sức khỏe trẻ em toàn cầu gồm nhân khẩu học, biến đổi khí hậu và công nghệ. Cùng đó, thừa cân, béo phì, xung đột vũ trang và nạn đói cũng đe dọa tới sự phát triển của trẻ em. Theo UNICEF, số trẻ em ở một số khu vực nghèo nhất sẽ có thể tăng mạnh, đặc biệt là khu vực cận Sahara của châu Phi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.