Nhật Bản tái khởi động thêm một nhà máy điện nguyên tử

VTV.vn - Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày một tăng cao và thực hiện cam kết quốc tế về phi carbon hóa, Nhật Bản đã khởi động thêm một nhà máy điện nguyên tử.

Nhà máy điện nguyên tử Kashiwazaki-Kariwa thuộc tỉnh Niigata (miền Trung Nhật Bản) đã được Cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử Nhật Bản cấp phép khởi động lại 2 tổ máy số 6 và số 7 vào 8 năm trước.

Sau một thời gian dài chuẩn bị với các công việc chủ yếu như đảm bảo tiêu chuẩn an toàn năng lượng hạt nhân, phòng chống khủng bố, nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai..., bắt đầu từ 13h ngày 10/6 (theo giờ địa phương), Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt đầu đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân vào lò phản ứng của tổ máy số 6. Do số lượng các thanh nhiên liệu lên tới 872 thanh nên để thực hiện công đoạn này sẽ mất khoảng 2 tuần.

Việc khởi động lại nhà máy này có ý nghĩa rất quan trọng đối với khâu đảm bảo an ninh năng lượng của Nhật Bản. Tuy nhiên, với bài học từ sự cố của Tổ máy số 1 nhà máy điện nguyên tử Fukushima sau thảm họa kép động đất - sóng thần tại khu vực miền Đông Nhật Bản vào năm 2011, yếu tố an toàn được coi là ưu tiên hàng đầu.

Nhật Bản tái khởi động thêm một nhà máy điện nguyên tử - Ảnh 1.

Tổ máy số 6 và số 7 nhà máy điện nguyên tử Kashiwazaki-Kariwa (Ảnh:Jiji Press.)

Trả lời báo chí về điều này, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản Muto Yoji cho biết tất cả mọi công đoạn chuẩn bị đều được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất, đặc biệt là tiêu chuẩn về chống chịu với động đất và phòng ngừa tấn công khủng bố, phá hoại.

Bộ trưởng Muto nói: "Về phía chính phủ, quan điểm trước sau như một là áp dụng tiêu chuẩn an toàn hạt nhân mới cho tổ máy số 6 và số 7. Bên cạnh đó, cần thông tin và giải thích cặn kẽ để cư dân địa phương yên tâm với việc nhà máy điện nguyên tử hoạt động trở lại. Công ty Điện lực Tokyo cần phối hợp với các cơ quan có liên quan của chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai".

Trong Chiến lược năng lượng quốc gia đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2040, Nhật Bản đặt mục tiêu điện nguyên tử chiếm 20% trong cơ cấu tổng nguồn cung năng lượng của nước này. Trong khi đó, nhiệt điện sẽ giảm xuống còn khoảng 30% - 40%, và năng lượng tái tạo - bao gồm điện gió, điện mặt trời, điện địa nhiệt, sẽ chiếm từ 36% - 38%.

Việc khởi động lại 2 tổ máy của nhà máy điện nguyên tử Kashiwazaki-Kariwa sẽ góp phần tăng tốc quá trình thực hiện mục tiêu nêu trên.

Ba Lan tiến gần mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Ba Lan tiến gần mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân từng bị sóng thần tấn công Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân từng bị sóng thần tấn công Nhật Bản thu hồi mảnh vỡ nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Nhật Bản thu hồi mảnh vỡ nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.