Đây là kết quả nghiên cứu công bố trực tuyến trên Tạp chí Y khoa JAMA Internal Medicine ngày 14/11.
Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học California San Francisco (UCSF) phối hợp với Trường Y tế công của Đại học Harvard thực hiện. Kết quả cho thấy, trong năm 2021, tuổi thọ trung bình của nam giới tại Mỹ là 73,5 tuổi, giảm từ mức 76,3 tuổi của năm 2010. Trong khi tuổi thọ của phụ nữ Mỹ tương đối ổn định lần lượt ở mốc 79,1 tuổi và 78,1 tuổi vào năm 2021 và 2010. Trong hơn một thế kỷ qua, khác biệt về thói quen hút thuốc lá đã khiến phụ nữ Mỹ có tỷ lệ tử vong do ung thư phổi và các bệnh tim mạch thấp hơn, qua đó sống lâu hơn nam giới.
Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng cách tuổi thọ giữa nam giới và nữ giới tại Mỹ ngày càng tăng theo thời gian, chủ yếu do đại dịch COVID-19 và tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid quá liều.
Cụ thể, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn nữ giới, nhiều khả năng do khác biệt về thói quen giữ gìn sức khỏe, các yếu tố xã hội, bệnh rối loạn chuyển hóa mãn tính, bệnh tâm thần và bạo lực súng đạn. Các yếu tố khác dẫn đến tỷ lệ tử vong cao ở nam giới bao gồm sử dụng ma túy quá liều và giết người, thường liên quan đến điều kiện kinh tế khó khăn, căng thẳng và trầm cảm. Những nguyên nhân này chiếm tới 80% khác biệt về tuổi thọ giữa hai giới trong năm 2021.
Tuổi thọ trung bình của người Mỹ nhìn chung đã giảm từ 78,8 tuổi trong năm 2019 xuống còn 76,1 tuổi trong năm 2021, đảo ngược nỗ lực kéo dài tuổi tác trong hơn hai thập kỷ. Tuần trước, báo cáo "Tổng quan về sức khỏe" của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đánh giá tuổi thọ người dân Mỹ thấp hơn so với một số quốc gia phát triển khác, một phần do nước này có tới hơn 1 triệu người tử vong do COVID-19. Năm 2022, tuổi thọ ở một số quốc gia như Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Anh, Đức và Italy đều trên 80 tuổi.
Nghiên cứu nhấn mạnh những tiến bộ y tế thời gian qua ở Mỹ đã không còn đủ để chống lại cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng hiện nay, đồng thời cho rằng việc hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ không thể giải quyết được các cuộc khủng hoảng kể trên đang ảnh hưởng đến dân số nước này.
Trước đó, theo báo cáo công bố ngày 30/10/2019, kể từ năm 2014, tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ giảm gần 4 tháng và đây là mức giảm lớn đầu tiên kể từ năm 1993 - thời điểm bùng nổ đại dịch HIV/AIDS tại Mỹ. Theo tính toán, một người dân Mỹ sinh năm 2017 có thể đạt tuổi thọ trung bình 78,6, giảm nhẹ so với mức tuổi thọ 78,9 tuổi của những người sinh năm 2014. Các chuyên gia nêu rõ, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do dùng thuốc quá liều, đặc biệt lạm dụng các loại thuốc chứa chất gây nghiện opioid hay fentanyl. Thống kê cho thấy, năm 2018 đã có 32.000 người tử vong do dùng thuốc quá liều.
Ngoài nguyên nhân dùng thuốc quá liều, các vụ tự tử và tổng số ca tử vong gia tăng do bệnh Alzheimer cũng là những yếu tố làm suy giảm tuổi thọ trung bình của Mỹ. Điểm đáng lưu ý nữ giới có xu hướng sống thọ hơn nam giới tại Mỹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.