Những tay súng thực hiện vụ tấn công được cho là thuộc lực lượng Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua - cánh vũ trang thuộc Phong trào Papua Tự do (phong trào độc lập có trụ sở tại Tây New Guinea, tìm cách ly khai khỏi lãnh thổ hiện đang do Indonesia quản lý). Hộ đã thả hai nhân viên y tế và hai trẻ em đi trên trực thăng - theo thông tin do cảnh sát địa phương cung cấp.
Glen Malcolm Conning - phi công của công ty hàng không Indonesia PT Intan Angkasa Air Service - đã bị những tay súng bắn chết sau khi hạ cánh xuống Alama - một ngôi làng xa xôi ở huyện Mimika thuộc tỉnh Trung Papua.
Ông Faizal Ramadhani - thành viên Cảnh sát Quốc gia Indonesia, người đứng đầu lực lượng hòa bình an ninh chung tại Papua - cho biết các tay súng đã thả những hành khách người Papua bản địa và đốt cháy máy bay.
"Tất cả hành khách đều an toàn vì họ là cư dân của làng Alama" - ông Ramadhani thông tin, đồng thời nói thêm rằng ngôi làng này nằm ở một huyện miền núi mà chỉ có thể đến được bằng trực thăng. Một lực lượng an ninh chung đã được triển khai để truy tìm những đối tượng sát hại phi công đã chạy trốn vào khu rừng rậm rạp.
Lực lượng đặc nhiệm hòa bình Cartenz được thành lập để giải quyết vấn đề ly khai ở Papua đã chuyển thi thể viên phi công từ Alama đến thành phố Timika thuộc tỉnh Trung Papua.

Philip Mark Mehrtens - phi công đến từ New Zealand, làm việc cho công ty hàng không Susi Air của Indonesia - bị bắt cóc vào tháng 2/2023 ở Papua (Ảnh: West Papua National Liberation Army)
Thi thể của phi công đã được đưa ra khỏi Alama đến Timika và đến nơi lúc 12h50 (theo giờ địa phương). Thi thể hiện đang ở Bệnh viện đa khoa Mimika để khám nghiệm.
Cảnh sát trưởng Mimika I Komang Budiartha nói với các phóng viên rằng 3 trực thăng đã được điều động để tìm kiếm thi thể của phi công Conning.
Người phát ngôn của Quân đội giải phóng Tây Papua Sebby Sambom nói với hãng tin Associated Press rằng ông chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ các chiến binh trên mặt đất về vụ giết người.
Ông Sambom nói: "Chúng tôi đã nhiều lần đưa ra cảnh báo rằng khu vực này nằm trong vùng hạn chế của chúng tôi - một khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang mà bất kỳ máy bay dân sự nào cũng bị cấm hạ cánh".
Ông Sambom kêu gọi Chính phủ Indonesia cho dừng mọi hoạt động phát triển ở Papua cho đến khi chính quyền nước này sẵn sàng đàm phán với phiến quân và "nếu bất kỳ ai không tuân thủ, họ phải tự chịu rủi ro".
Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết trong một tuyên bố rằng cơ quan này đã được báo cáo về vụ việc và Đại sứ quán New Zealand tại Jakarta đang tìm kiếm thông tin từ chính quyền địa phương. Người phát ngôn không thể xác nhận bất kỳ thông tin chi tiết nào.
Xung đột giữa người dân Papua bản địa và lực lượng an ninh Indonesia xảy ra thường xuyên ở khu vực Papua nghèo đói - trước đây là thuộc địa của Hà Lan ở phía Tây New Guinea. Xung đột tại Papua đã tăng vọt trong năm qua với hàng chục phiến quân, lực lượng an ninh Indonesia và thường dân thiệt mạng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.