Đây là nội dung trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) được công bố hôm 16/12.
Theo đó, tiêu thụ than toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,2% vào năm 2022 và sẽ lần đầu tiên vượt quá 8 tỷ tấn trong một năm, đánh bại kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2013. Than được sử dụng trong sản xuất điện, lĩnh vực tiêu thụ than nhiều nhất, được dự báo sẽ tăng 2% trong năm nay.
Đồng thời, IEA dự kiến mức tiêu thụ than công nghiệp sẽ giảm hơn 1% vào năm 2022 vì sản lượng sắt thép sụt giảm do suy thoái kinh tế.
Báo cáo cũng cho thấy, giá than đã tăng lên mức cao chưa từng thấy vào tháng 3 và sau đó là vào tháng 6, do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và nguồn cung khí đốt từ Nga sang EU bị thu hẹp.
(Ảnh: UK Daily News)
Mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch ở châu Âu sẽ tăng trong năm thứ hai liên tiếp do nhiều quốc gia đã mở lại các nhà máy nhiệt điện than bất chấp những kế hoạch chuyển đổi xanh do lo ngại thiếu khí đốt.
IEA dự đoán, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển ở châu Á, bao gồm cả những nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc, sẽ tăng mức tiêu thụ trong năm 2023.
"Điều này có nghĩa là than đá sẽ tiếp tục là nguồn phát thải carbon dioxide lớn nhất của hệ thống năng lượng toàn cầu cho đến nay", cơ quan này kết luận.
Theo báo cáo, nếu quá trình chuyển đổi năng lượng sang năng lượng tái tạo không được đẩy nhanh, tiêu thụ than có thể sẽ không thay đổi, bằng với mức hiện tại cho đến năm 2025.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.