Châu Á vẫn tiêu thụ mạnh than đá

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/12/2016 10:43 GMT+7

VTV.vn - Theo IEA, các nước đang phát triển ở châu Á vẫn duy trì việc sử dụng than đá vì đây là nguồn năng lượng có thể sử dụng trong sản xuất điện với giá phải chăng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, trong 5 năm tới, lượng tiêu thụ than đá toàn cầu sẽ giảm, nhưng loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm cao này vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong sản xuất điện tại khu vực châu Á.

Theo IEA, các nước đang phát triển ở châu Á vẫn duy trì việc sử dụng than đá, vì đây là một nguồn năng lượng có thể sử dụng trong sản xuất điện với giá cả phải chăng. Tuy nhiên, IEA cũng bày tỏ lo ngại về mức độ ô nhiễm do than đá gây ra.

Tình trạng tiêu thụ mạnh than đá tại châu Á tiếp diễn trong bối cảnh khu vực châu Âu và Bắc Mỹ ghi nhận sự gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng Mặt Trời hay năng lượng gió.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước