(Ảnh chụp màn hình)
Theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng, việc kết hợp năng lực sản xuất của 4 nước nhằm mục tiêu nâng cao năng lực quân sự và phát triển công nghiệp quốc phòng.

(Ảnh chụp màn hình)
Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các nước Vùng Vịnh và châu Á.

(Ảnh chụp màn hình)
Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng quân đội lớn thứ hai trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nền công nghiệp quốc phòng mạnh. Trong thời gian qua, Ankara liên tục hỗ trợ các quốc gia Vùng Vịnh củng cố hệ thống phòng thủ trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran. Bên cạnh đó, nước này cũng duy trì quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Indonesia.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.