Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Na Uy ngày 15/4/2026. (Ảnh: AP)
Phát biểu trong chuyến công du châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tên lửa phòng không khi các đợt không kích của Nga vẫn diễn ra hằng ngày. "Mỗi ngày chúng tôi đều cần tên lửa phòng không, bởi các cuộc tấn công của Nga chưa dừng lại", ông viết trên mạng xã hội Telegram.
Theo giới chức Ukraine, trong vòng 48 giờ, nhà lãnh đạo này đã tới thăm ba thủ đô châu Âu nhằm tìm kiếm thêm cam kết hỗ trợ quân sự và tài chính. Đức và Ukraine đã đạt được thỏa thuận gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 4 tỷ Euro, trong khi Na Uy cam kết viện trợ 9 tỷ Euro cho Kiev.
Trong cuộc hội đàm tại Rome, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết hai bên đã thảo luận sâu về hợp tác quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bay không người lái (drone). Bà nhấn mạnh Ukraine đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này những năm gần đây.

Nga, Ukraine liên tục tấn công đáp trả nhau (Ảnh: AP)
Sau hơn bốn năm xung đột, Ukraine đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thực chiến trong phát triển công nghệ đánh chặn drone và hệ thống phòng không. Tuy nhiên, nước này vẫn thiếu nguồn lực tài chính để mở rộng quy mô sản xuất.
Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước châu Âu tiếp tục đóng góp vào các quỹ cho phép Ukraine mua vũ khí do Mỹ sản xuất, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, Nga đã triển khai khoảng 27.000 drone, gần 600 tên lửa hành trình và hơn 460 tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine.
Song song với việc kêu gọi hỗ trợ tài chính, Kiev cũng thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác sản xuất vũ khí với các đối tác châu Âu, đồng thời đề nghị Liên minh châu Âu sớm triển khai khoản vay trị giá 90 tỷ Euro đã cam kết.
Về phía Moscow, Nga cảnh báo các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng việc các nước châu Âu tăng cường sản xuất và cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ làm leo thang căng thẳng và kéo các quốc gia này sâu hơn vào xung đột.
Trong khi đó, thực địa tiếp tục ghi nhận các diễn biến căng thẳng. Ngay sau khi lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh kết thúc, giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công bằng drone và tên lửa vào nhiều khu vực của Ukraine, gây thương vong cho dân thường và thiệt hại cơ sở hạ tầng. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công bằng drone tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.
Bình luận (0)