(Ảnh: AP)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28/4 đã ra hầu tòa tại một tòa án ở Tel Aviv để làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng liên quan đến ông. Phiên tòa được nối lại sau hơn 2 tháng tạm dừng do xung đột ở Iran và các diễn biến an ninh trong khu vực.
Trong phiên tòa hôm 28/4, các công tố viên tiếp tục thẩm vấn Thủ tướng Netanyahu về vụ án 4000, trong đó ông bị cáo buộc đưa ra các quyết định mang lại lợi ích cho ông trùm viễn thông Shaul Elovitch hàng trăm triệu Shekel. Và ông bị buộc tội về nhận hối lộ, gian lận và lạm dụng lòng tin.Tuy nhiên, ông Netanyahu đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Lời khai dự kiến sẽ tiếp tục từ phần mà Thủ tướng Israel đã dừng lại trong phiên điều trần cuối cùng vào ngày 24/2.

Thủ tướng Netanyahu tới tòa án trong phiên tòa xét xử tham nhũng sau 2 tháng tạm hoãn (Ảnh: Moti Milrod)
Thủ tướng Netanyahu đã làm chứng 80 lần cho đến nay, và gần như đã hoàn tất việc thẩm vấn chéo về vụ án 4000.
Theo đánh giá của các công tố viên, ông Netanyahu còn từ 4 đến 8 phiên xét xử liên quan đến vụ án 2000. Vụ án này về một thỏa thuận đổi chác bị nghi ngờ giữa ông Netanyahu và Arnon Mozes - nhà xuất bản của tờ báo Yedioth Ahronoth.
Việc nối lại các phiên xét xử diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm 26/4 tuyên bố bác bỏ, ít nhất là tạm thời, khả năng ân xá cho Thủ tướng Netanyahu. Tuyên bố của Tổng thống Isaac Herzog được đưa ra bất chấp yêu cầu chính thức từ Thủ tướng Netanyahu và áp lực mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.