Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Pakistan In The World)
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan Sharif cho biết trong cuộc điện đàm, ông đã chia sẻ với Tổng thống Iran Pezeshkian thông tin về những cuộc hội đàm gần đây của ông với các nhà lãnh đạo Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.
"Tôi đánh giá cao sự tham gia của Iran, bao gồm cả phái đoàn cấp cao của nước này đến Islamabad (Pakistan) tham gia vào cuộc đàm phán lịch sử, và các cuộc thảo luận gần đây với Thống soái Syed Asim Munir tại Tehran" - Thủ tướng Sharif nói.
Thủ tướng Pakistan đảm bảo với Tổng thống Iran rằng Pakistan duy trì cam kết với vai trò là bên trung gian tạo điều kiện cho hòa bình và ổn định khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf ( phải) bắt tay Tư lệnh Quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir (trái) tại Tehran, Iran, ngày 16/4/2026 (Ảnh: AP)
Trước đó, vào ngày 15/4, Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir, đã có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Tehran. Các nhà lãnh đạo Iran cho biết ông Munir mang theo các đề xuất của Mỹ về vòng đàm phán hòa bình thứ hai.
Đồng thời, Thủ tướng Sharif và Ngoại trưởng Pakistan đã thực hiện chuyến công du ngoại giao chớp nhoáng tới các đồng minh trong khu vực gồm Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.
Thống soái Munir là một trong hai nhà trung gian hòa giải Pakistan có mặt trong cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 11/4.
Các chuyên gia nhận định chuyến thăm Iran của ông Munir đóng vai trò quan trọng trong việc đưa cả Washington và Tehran trở lại bàn đàm phán.
Mặc dù vòng đàm phán Mỹ - Iran đầu tiên không đạt được thỏa thuận nhưng đây là cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ. Và các kênh liên lạc vẫn được duy trì thông qua Pakistan.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.