Tướng Pakistan tới Tehran thúc đẩy đối thoại Mỹ - Iran

VTV.vn - Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran trong lúc lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần đã đi được hơn nửa thời gian.

Thiệt hại do không kích tại cầu cảng trên đảo Qeshm, eo biển Hormuz, Iran, ngày 13/4/2026. (Ảnh: AP)

Thiệt hại do không kích tại cầu cảng trên đảo Qeshm, eo biển Hormuz, Iran, ngày 13/4/2026. (Ảnh: AP)

Tướng Asim Munir, Tư lệnh lục quân Pakistan, dự kiến gặp các quan chức Iran tại Tehran ngày 16/4 trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông và thu xếp vòng đàm phán mới giữa Mỹ - Iran sau gần 7 tuần xung đột.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đối thoại tiếp theo nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Islamabad, dù chưa có quyết định chính thức về việc nối lại đàm phán. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ gia tăng sức ép kinh tế bằng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những nước làm ăn với Tehran.

Pakistan đang nổi lên như một bên trung gian quan trọng sau khi tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad cuối tuần qua. Giới trung gian hiện tìm cách thúc đẩy một vòng đàm phán mới trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào tuần tới.

Tướng Pakistan tới Tehran thúc đẩy đối thoại Mỹ - Iran- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) gặp Tướng Asim Munir tại Tehran, ngày 15/4/2026. (Ảnh: Iranian Foreign Ministry/AP)

Theo một số quan chức khu vực, Mỹ và Iran đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” nhằm kéo dài ngừng bắn để có thêm thời gian cho ngoại giao. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn hiện hữu khi một chỉ huy quân sự Iran cảnh báo có thể đình chỉ hoạt động thương mại trong khu vực nếu Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa hải quân.

Các nhà trung gian đang tìm cách tháo gỡ 3 điểm nghẽn chính khiến đàm phán trực tiếp cuối tuần trước đổ vỡ, gồm chương trình hạt nhân của Iran, eo biển Hormuz và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói rằng Tehran sẵn sàng thảo luận về loại hình và mức độ làm giàu uranium, nhưng vẫn phải được tiếp tục hoạt động này theo nhu cầu của mình.

Xung đột đến nay đã khiến ít nhất 3.000 người thiệt mạng tại Iran, hơn 2.100 người tại Lebanon, 23 người tại Israel và hơn 10 người tại các nước Arab vùng Vịnh. Phía Mỹ cũng có 13 quân nhân thiệt mạng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 15/4 kêu gọi mở lại eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu toàn cầu trong thời bình. Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết các đợt tấn công của Israel ngày 16/4 đã khiến 3 nhân viên y tế thiệt mạng và 6 người bị thương.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.