
Delhi – Thủ phủ quốc gia: Đến với thủ đô Delhi, trung tâm của vùng Bắc Ấn, du khách sẽ có dịp thưởng thức nét quyến rũ của thành phố mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa tươi mới lại vừa hoài cổ.

Delhi – Thủ phủ quốc gia: Có rất nhiều bảo tàng nổi tiếng tại đây như Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng Thủ công mỹ nghệ, Bảo tàng toilet quốc tế cùng vô số các công trình kiến trúc cổ xưa như lăng mộ Humayun, Jantar Mantar, Qutub Minar, đền thờ Baha’i và tháp Qutub Minar.

Delhi – Thủ phủ quốc gia: Đối với những ai nghiện mua sắm thì Dilli Haat và Janpath là những thiên đường thỏa mãn mọi “tín đồ shopping” trên thế giới.

Rajasthan – Vùng đất hoàng gia: Rajasthan theo tiếng Hindi có nghĩa là “Vùng đất của vua chúa”, quả thực, tiểu bang này luôn là niềm tự hào của đất nước vùng Nam Á bởi các quần thể cung điện, pháo đài bề thế ẩn chứa những câu chuyện lịch sử lẫm liệt. Chính điều này đã thu hút lượng lớn khách du lịch năm châu đến thăm.

Rajasthan – Vùng đất hoàng gia: Điểm hấp dẫn ở Rajasthan là thành phố hồ Udaipur, công viên quốc gia Ranthambore, pháo đài Mehrangarh, thành phố Jodhpur xanh mướt.

Gujarat – Miền đất đầy hứng khởi: Bạn sẽ chẳng thể nào quên nét sống động đầy tinh tế của Gujarat nếu từng một lần đặt chân tới tiểu bang có muôn vàn điều thú vị để trải nghiệm này.

Gujarat sở hữu rất nhiều pháo đài cổ, công viên quốc gia cùng những vũ điệu Garba Raas truyền thống sôi động. Tới đây, bạn có thể ghé thăm cửa hàng dệt truyền thống thủ công của Gujarat hoặc nhà máy sản xuất sô cô la, sữa Amul ở Anand trứ danh.

Agra – Thành phố Lăng Taj Mahal: Agra là một trong những thành phố được viếng thăm nhiều nhất ở Ấn Độ và là niềm tự hào của đất nước khi có ngôi đền tráng lệ Taj Mahal ngự trị.

Nổi tiếng là công trình mang đậm dấu ấn tình yêu của Hoàng đế Shah Jahan dành cho người vợ yêu dấu, kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng Taj Mahal được xem là biểu tượng văn hóa của đất nước lễ hội này.

Ngoài việc ghé thăm ngôi đền trứ danh này, du khách có thể đến thăm pháo đài Agra và tòa thành Fatehpur Sikri rộng lớn, cách thành phố Agra không xa.

Kerala – Vùng đất của các vị thần: Tĩnh lặng trong bầu không khí trong lành, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng rất nhiều nhà thờ, đền đài và bảo tàng lịch sử khác nhau, vì thế tiểu bang này còn được biết đến như “Vùng đất của các vị thần”.

Là một trong bốn bang miền Nam Ấn Độ mang khí hậu nhiệt đới hải dương, Kerala sở hữu những vùng đất trù phú, xanh tươi màu mỡ, những rặng cây xanh ngút ngàn dọc theo những cánh đồng chè bất tận phản chiều dưới bóng nước gương trong vắt như pha lê.

Goa nổi tiếng với những bãi biển đẹp như mơ, những nhà thờ cổ kính và sự thân thiện, mến khách của người dân nơi đây.

Pondicherry – Nước Pháp trong lòng Ấn Độ: Khi đến thành phố Pondicherry, bạn sẽ ngỡ như mình đang ở Pháp bởi thành phố biển này sở hữu những nét đẹp pha trộn văn hóa giữa Pháp và Ấn.

Cuộc sống ở Pondicherry vẫn mang đậm dấu tích một thời thuộc địa. Các con đường vẫn được gọi là đại lộ, cảnh sát vẫn mặc bộ quân phục Kepis đỏ, người dân địa phương thì rất rành tiếng Pháp.

Pondicherry quen thuộc từng xuất hiện trong những phân cảnh về năm tháng tuổi thơ của Pi – nhân vật chính trong Cuộc đời của Pi (Life of Pi).

Mahabalipuram (hay Mamallapuram) trước kia là một bến cảng của đế quốc Pallava xây dựng hồi thế kỷ thứ 7. Nơi đây vẫn luôn kiêu hãnh khi sở hữu những bãi biển đẹp như tranh, đồng thời là “quê hương” của 14 ngôi đền đá, 9 đền thờ bằng đá nguyên khối cùng vô số các bức khắc, phù điêu được bảo quản rất tốt.

Người ta tin rằng ngôi đền Shore trứ danh là công trình duy nhất còn tồn tại trong số 7 ngôi đền bị ngập nước trong vịnh Bengal trước kia.

Nổi tiếng là thiên đường nơi hạ giới, Kashmir là một thành phố đẹp như tranh vẽ ở bang Jammu & Kashmir.

Nằm cách thủ đô New Delhi 384km về phía đông nam, Khajuraho, thuộc bang Madhya Pradesh, là một quần thể các ngôi đền nơi chứa các bức chạm khắc vô cùng tinh tế mô tả các vị thần, nữ thần, động vật, nhạc sĩ và vũ công ở nhiều tư thế khác nhau.

Nổi tiếng hơn, nơi này có tuyệt thơ khắc trên đá vô cùng tinh xảo, được gọi với cái tên trìu mến “hồn đá Khajuraho”. Năm 1986, UNESCO đã công nhận Khajuraho là Di sản thế giới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.