Bò trong trại nhập tạm chờ xuất tỉnh, tháng 4.
Theo phản ánh của Thời báo VTV, tình trạng trâu bò nhập lậu vẫn lọt qua khu vực biên giới xã Hưng Điền (tỉnh Tây Ninh) từ đầu năm 2026. Thương lái từ nhiều nơi tìm đến khu vực này để giao dịch, mua bò từ các "cò" trung gian.
Sau khi vào biên giới, bò được hợp thức hóa dưới danh nghĩa hàng của các doanh nghiệp hoặc cơ sở giết mổ được phép nhập khẩu chính ngạch. Từ đây, các thương lái tiếp tục mua giấy kiểm dịch đã ghi sẵn tên đơn vị "nhập" và nơi đến rồi vận chuyển đi các tỉnh.
Chi phí mua giấy kiểm dịch dao động khoảng 1,5-2 triệu đồng đối với các tuyến vận chuyển trong khu vực phía Nam. Theo các cò lái, giấy kiểm dịch thường có ngay trong ngày đàn bò về đến tỉnh.

Giấy kiểm dịch xuất tỉnh được ký sẵn (?) cho bò thẩm lậu.
Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, chia sẻ không có việc trâu bò nhập khẩu được cấp giấy kiểm dịch ngay trong ngày.
Theo bà, đối với nhập khẩu chính ngạch, các cơ sở phải đăng ký kiểm dịch tại trạm (gần cửa khẩu Hiệp Bình), đồng thời phải có giấy của cơ quan Thú y Vùng 6. Quy trình kiểm dịch theo lô hàng yêu cầu trâu bò phải trải qua cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm trước khi được phép rời khỏi điểm tập kết. Thời gian thực hiện khoảng 10-15 ngày.
Theo lái, gia súc thẩm lậu qua biên giới được hợp thức hóa dưới danh nghĩa hàng của một số đơn vị có chức năng nhập khẩu chính ngạch. Một số đơn vị khi được hỏi cho biết không hề biết tên của mình bị sử dụng trong các lô hàng nghi nhập lậu.
Đại diện Sở Nông Nghiệp Môi Trường tỉnh Tây Ninh ghi nhận: "Nếu đúng trường hợp như vậy, quan điểm của tỉnh là làm khống phải xử lý triệt để. Khi có hồ sơ, tỉnh sẽ kiểm tra và xử lý trong vài ngày nếu phát hiện cán bộ thú ý tiếp tay".
Về công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, bà Khanh cho biết từ năm 2025 đến nay, các lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép với tổng cộng 33 con, xảy ra tại địa bàn huyện Vĩnh Hưng và Đức Huệ (cũ). Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương chưa ghi nhận vụ việc nào tại khu vực biên giới xã Hưng Điền.
Lực lượng chức năng tuần tra khu vực biên giới Hưng Điền. Nguồn: Đồn Biên Phòng Sông Trăng
Theo lý giải của cơ quan chức năng, nguyên nhân giảm vụ việc là các lực lượng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh đó, tình hình xung đột tại một số quốc gia lân cận khiến nguồn cung bò từ bên kia biên giới giảm, mặt bằng giá trong nước giảm sâu, các vụ buôn lậu giảm xuống.
Đối với công tác thú y, ngành nông nghiệp cho biết việc kiểm dịch được thực hiện khi cơ sở có nhu cầu. Đối với các trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh, sẽ thực hiện kiểm dịch xuất tỉnh, vận chuyển nội tỉnh không bắt buộc kiểm dịch.
Trong giai đoạn cuối năm 2025 và Tết 2026, nhận định nguy cơ dịch bệnh và buôn lậu gia tăng, ngành nông nghiệp đã ban hành khoảng 4 văn bản chỉ đạo, yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng biên phòng, hải quan và thú y nhằm kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, ngăn chặn trâu bò thẩm lậu vào sâu trong nội địa.
"Ngành đã phối hợp rà soát, xóa bỏ một số điểm nghi tập kết gia súc trái phép, đồng thời kiến nghị các cơ quan liên ngành và cấp Bộ vào cuộc kiểm tra có hay không tình trạng mua bán giấy kiểm dịch" bà Khanh nói.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.