Tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran (ẢNh: ISNA/AP)
Vài ngày sau khi Mỹ đưa ra đề xuất hòa bình với hy vọng nối lại đàm phán, truyền thông Iran dẫn các nguồn tin thân cận cho biết dự thảo đề xuất mới của Tehran đã được chuyển đến Mỹ thông qua Pakistan.
Iran hôm 10/5 đã đưa ra phản hồi tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, đặc biệt là chấm dứt chiến sự tại Lebanon. Tehran cũng đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, công nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại khu vực này - Đài Truyền hình nhà nước Iran cho biết.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết Iran cũng yêu cầu Mỹ bảo đảm không còn các hành động tấn công nhằm vào Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt lệnh cấm bán dầu của Mỹ đối với Iran.
Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran bằng một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Tôi không thích đề xuất này - hoàn toàn không thể chấp nhận được!". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu cụ thể các điểm bất đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images/Anadolu)
Mỹ đã đề xuất chấm dứt giao tranh trước khi bắt đầu đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran.
Trả lời câu hỏi liệu các chiến dịch quân sự chống lại Iran đã kết thúc hay chưa, ông Trump nói trong bài phát biểu được phát sóng hôm 10/5: "Họ đã bị đánh bại, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã xong việc".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến chưa kết thúc vì vẫn còn nhiều việc phải làm để loại bỏ uranium làm giàu khỏi Iran, phá hủy các cơ sở làm giàu và giải quyết những lực lượng ủy nhiệm cũng như khả năng tên lửa đạn đạo của Iran.
Cách tốt nhất để loại bỏ uranium làm giàu là thông qua ngoại giao - ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 10/5 trên chương trình "60 Minutes" của đài CBS News. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng loại bỏ uranium làm giàu bằng vũ lực.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Iran sẽ không bao giờ cúi đầu trước đối thủ và sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng sức mạnh.
Bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ thế bế tắc, mối đe dọa đối với các tuyến đường vận chuyển và nền kinh tế của khu vực vẫn ở mức cao. Hiện chưa rõ những bước đi ngoại giao hoặc quân sự mới nào có thể được thực hiện.
Tổng thống Trump dự kiến sẽ đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 13/5. Với áp lực ngày càng tăng để chấm dứt xung đột và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mà chiến tranh Iran gây ra, Tehran nằm trong số các chủ đề mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.