Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi bị Mỹ trừng phạt, đang chở dầu của Iran ở Vịnh Oman (Ảnh: IranObserver0/X)
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 8/5, trích dẫn một tuyên bố của quân đội nước này về vụ bắt giữ tàu chở dầu ở Vịnh Oman. Tuyên bố cho biết tàu chở dầu Ocean Koi mang cờ Barbados đang chở dầu của Iran và "đang cố gắng gây hại và phá hoại xuất khẩu dầu bằng cách lợi dụng điều kiện khu vực".
Theo truyền thông nhà nước, tàu chở dầu - vốn bị Mỹ trừng phạt từ tháng 2 - đã bị áp giải đến bờ biển phía Nam Iran và bàn giao cho các cơ quan tư pháp của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Vụ bắt giữ tàu giữ diễn ra sau khi lực lượng Mỹ và Iran đụng độ ở eo biển Hormuz, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Iran đã đóng cửa phần lớn eo biển Hormuz - tuyến đường thủy hẹp vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới trước khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel chống lại Iran nổ ra vào ngày 28/2.

Lực lượng Mỹ và Iran đã đụng độ ở eo biển Hormuz (Ảnh: AP)
Trước đó, quân đội Mỹ tiến hành một loạt các cuộc tấn công "tự vệ" vào một cảng của Iran hôm 7/5 sau một vụ phóng hỏa lực của Iran nhằm vào các tàu hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết cuộc tấn công trả đũa được thực hiện sau khi lực lượng Mỹ đánh chặn nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ nhắm vào 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của nước này đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ vụ tấn công vào tối 7/5 khi Nhà Trắng vẫn nỗ lực với thỏa thuận ngừng bắn ngày càng mong manh.
Vụ đụng độ xảy ra khi Mỹ đang chờ phản hồi của Tehran về đề xuất mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Iran kéo dài hơn 9 tuần qua.
"Họ phải hiểu nếu thỏa thuận không được ký kết, họ sẽ phải chịu nhiều đau khổ" - ông Trump nó. Khi được hỏi hai bên đã tiến gần đến một thỏa thuận đến mức nào, ông trả lời: "Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào". Tổng thống Mỹ sau đó nhanh chóng nói thêm: "Và nó cũng có thể không xảy ra".
Bình luận (0)