Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Theo Tổng thống Trump, việc ông chưa đưa ra quyết định về Iran và eo biển Hormuz nhằm tạo thời gian cho các bên liên quan nỗ lực đạt được thỏa thuận với Tehran một lần nữa.
"Chúng ta phải mở cửa eo biển Hormuz. Điều đó sẽ phải được thực hiện ngay lập tức" - Tổng thống Trump nói với các phóng viên. "Vì vậy, chúng ta sẽ đưa ra một cơ hội. Tôi không vội" - người đứng đầu nước Mỹ nói thêm, đề cập đến nỗ lực mới nhằm đạt được thỏa thuận với Iran.
Hôm 18/5, theo yêu cầu của Qatar, UAE và Saudi Arabia, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã quyết định hoãn việc nối lại tấn công Iran vì có khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran. Ngày 19/5, ông nhấn mạnh rằng Washington sẵn sàng đưa một cơ hội cho các biện pháp ngoại giao trong cuộc xung đột Iran cho đến đầu tuần tới, hoãn việc nối lại các hành động thù địch cho đến lúc đó.
Ngày 20/5, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ làm "bất cứ điều gì tôi muốn ông ấy làm" đối với Iran. Ông một lần nữa nói rằng ông "không vội" đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

(Ảnh: Anadolu/Getty)
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đe dọa sẽ đẩy mạnh chiến tranh vượt ra khỏi khu vực Trung Đông nếu Mỹ hoặc Israel nối lại các cuộc tấn công vào Tehran. Nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết sẽ giáng "những đòn chí mạng ở những nơi mà các bạn thậm chí không thể tưởng tượng nổi".
Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) mới được thành lập của Iran hôm 20/5 đã công bố bản đồ về khu vực mà họ tuyên bố là "vùng biển kiểm soát" của mình tại eo biển Hormuz. Trong một bài đăng trên X, PGSA định nghĩa khu vực này là "đường nối Kuh Mobarak ở Iran và phía Nam Fujairah ở UAE ở phía Đông eo biển Hormuz với đường nối điểm cuối của đảo Qeshm ở Iran và Umm al-Qaiwain ở UAE ở phía Tây eo biển".
Bất kỳ tàu thuyền lưu thông qua khu vực này với mục đích đi qua eo biển Hormuz đều cần phải phối hợp và được sự cho phép của PGSA - bài đăng cho biết.
Đầu tháng 5 này, Tehran đã triển khai PGSA - chịu trách nhiệm phối hợp với các công ty vận tải biển để thu phí đi lại qua eo biển Hormuz. Iran đe dọa sẽ tấn công bất kỳ tàu nào đi qua eo biển mà không có sự cho phép của PGSA.
Trên tài khoản mạng xã hội được ra mắt vào ngày 18/5, PSGA tự định nghĩa mình là thực thể pháp lý và cơ quan đại diện của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran trong việc quản lý việc đi lại và quá cảnh qua eo biển Hormuz.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.