Tổng thống Trump tạm dừng kế hoạch nối lại tấn công Iran

VTV.vn - Tổng thống Trump hôm 18/5 cho biết ông đã tạm dừng kế hoạch nối lại tấn công Iran sau khi Pakistan gửi đề xuất hòa bình mới của Tehran tới Washington.

(Ảnh minh họa: AP)

(Ảnh minh họa: AP)

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng kế hoạch nối lại tấn công Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran.

Tổng thống Trump ngày 18/5 cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội Mỹ rằng "chúng ta sẽ không thực hiện cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran ngày mai". Tuy nhiên, ông đã chỉ thị thêm cho lực lượng Mỹ chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran vào bất cứ lúc nào, trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được.

Trong bài đăng của mình, ông Trump nói rằng các nhà lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã yêu cầu ông hoãn cuộc tấn công chưa được tiết lộ trước đó. Nguyên nhân là vì "một thỏa thuận sẽ được ký kết, điều này sẽ rất được Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa chấp nhận".

Bài đăng của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận rằng quan điểm của Tehran đã được "truyền đạt cho phía Mỹ thông qua Pakistan", nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Một nguồn tin Pakistan xác nhận rằng Islamabad đã chuyển đề xuất mới nhất cho Washington. Các bên liên tục thay đổi mục tiêu - nguồn tin Pakistan cho biết: "Chúng ta không còn nhiều thời gian".

Tổng thống Trump tạm dừng kế hoạch nối lại tấn công Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Đề xuất của Iran dường như tương tự ở nhiều khía cạnh của đề xuất trước đó mà ông Trump vào tuần trước đã bác bỏ là "vô nghĩa". Theo đó, đề xuất sẽ tập trung trước hết vào việc Mỹ đảm bảo chấm dứt chiến tranh Iran, mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hàng hải. Các vấn đề gây tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân và làm giàu uranium của Iran sẽ được hoãn lại đến các vòng đàm phán sau.

Tuy nhiên, trong một động thái dường như làm dịu lập trường của Washington, nguồn tin cấp cao Iran cho biết Hoa Kỳ đã đồng ý giải phóng 25% số tiền bị đóng băng của Iran - tổng cộng lên tới hàng chục tỷ USD - đang bị giữ lại trong các ngân hàng nước ngoài. Trong khi đó, Iran muốn tất cả các tài sản bị phong tỏa của nước này được giải phóng.

Nguồn tin Iran cũng cho biết Washington đã thể hiện sự linh hoạt hơn khi đồng ý cho phép Tehran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Mỹ chưa xác nhận rằng họ đã đồng ý bất cứ điều gì trong các cuộc đàm phán.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã đồng ý tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Các quan chức Iran chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo của Tasnim, trong khi một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng thông tin này là sai sự thật.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.