Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng "giai đoạn 2" trừng phạt Nga

Minh Khoa (Theo The Hill, Kyiv Independent)

08/09/2025 14:01 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng thực hiện "giai đoạn 2" trừng phạt Nga khi các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh với Ukraine đang bị đình trệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên sau khi bước xuống chuyên cơ Không lực Một vào ngày 7/9/2025 tại căn cứ chung Andrews, Maryland (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên sau khi bước xuống chuyên cơ Không lực Một vào ngày 7/9/2025 tại căn cứ chung Andrews, Maryland (Ảnh: AFP)

Theo The Hill, khi Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có sẵn sàng chuyển sang giai đoạn thứ hai của các lệnh trừng phạt chống lại Liên bang Nga và trừng phạt nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Có".

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Ukraine bị tập kích quy mô lớn nhất bằng máy bay không người lái và tên lửa vào rạng sáng 7/9 (giờ địa phương) trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực kêu gọi đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông Trump không công bố chi tiết về lệnh trừng phạt mới hay đưa ra mốc thời gian cho hành động này. Ông chủ Nhà Trắng tiết lộ thêm với các phóng viên rằng ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Trump cũng bày tỏ "không hài lòng" với cuộc tấn công của Nga làm hư hại trụ sở chính phủ ở thủ đô Kiev. "Tôi không hài lòng với những gì diễn ra ở đó. Tôi tin rằng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này nhưng tôi không hài lòng với họ. Tôi không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến đó" - Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, ngày 7/9, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các cuộc tấn công gần đây chỉ nhằm vào cơ sở công nghiệp và hậu cần tại Kiev, không nhắm đến trụ sở chính phủ như phía Ukraine tuyên bố.

Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng "giai đoạn 2" trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ tòa nhà Nội các Bộ trưởng sau cuộc tấn công ở Kiev, ngày 7/9/2025 (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump cũng cho biết một số nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến Nhà Trắng trong 2 ngày tới để thảo luận về giải pháp hòa bình nhưng không nêu cụ thể các thành viên của cuộc gặp.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với NBC News rằng Washington sẵn sàng hợp tác với châu Âu để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và thuế quan thứ cấp nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Liên bang Nga. Ông Bessent tin rằng sự "sụp đổ" của nền kinh tế Liên bang Nga có thể buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

"Chúng tôi đã chuẩn bị để gia tăng sức ép lên Liên bang Nga nhưng chúng tôi cần các đối tác châu Âu cùng đồng hành" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố.

Mặc dù Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga nhưng chính quyền của ông vẫn chưa ban hành bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Moscow kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1/2025. Trong một số trường hợp, chính quyền Tổng thống Trump thậm chí còn nới lỏng các hạn chế đã được áp dụng trước đó.

Theo các báo cáo, vào tháng 8, chính quyền của Tổng thống Trump đã áp thuế 50% đối với Ấn Độ do nước này tiếp tục mua dầu của Liên bang Nga trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra. Cũng trong tháng 8/2025, Tổng thống Trump đe dọa áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mạnh tay đối với Liên bang Nga để buộc Tổng thống Putin chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với ông Putin tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ trì hoãn các lệnh trừng phạt bổ sung hoặc các biện pháp cứng rắn khác vì cuộc gặp đã diễn ra "rất tốt đẹp".

Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine cũng chưa có cuộc gặp trực tiếp nào để thảo luận về tiến trình hòa bình. Song, các đồng minh của Ukraine vẫn tiếp tục triển khai công việc về những bảo đảm an ninh tiềm năng, vốn nhiều khả năng sẽ là yếu tố then chốt cho hòa bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.