(Ảnh: Bloomberg/Getty Images)
Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu buổi tối: "Chúng tôi tiếp tục hợp tác với Mỹ gần như hàng ngày. Hiện tại, do tình hình chiến tranh Iran, những tín hiệu cần thiết cho một cuộc đàm phán ba bên vẫn chưa xuất hiện".
Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28/2 sau nhiều tuần biểu tình chống chính phủ ở nước này. Cuộc tấn công Iran diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran thất bại trong việc đạt được thỏa thuận về chương trình làm giàu urani của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Mỹ đã tăng cường nỗ lực nhằm làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga trong mùa đông vừa qua. Tuy nhiên, nỗ lực này đã chậm lại trong những tuần gần đây.

Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh: Anadolu/Getty Images)
"Ngay khi tình hình an ninh và bối cảnh chính trị rộng lớn hơn cho phép chúng tôi nối lại công việc ngoại giao ba bên, cuộc đàm phán ba bên sẽ được thực hiện. Ukraine đã sẵn sàng cho điều đó" - ông Zelensky nói.
Các quan chức Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại Geneve (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2 để thảo luận về tiến trình hướng tới giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán ba bên.
Trước cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, ông Zelensky cho biết vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo có khả năng diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào đầu tháng 3.
Nga tiếp tục đưa ra những yêu cầu trong các cuộc đàm phán hòa bình trong khi vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.