Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 12/2019 tại Paris, Pháp (Ảnh: TASS)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Động thái Tổng thống Ukraine gửi thư đề xuất gặp trực tiếp Tổng thống Nga diễn ra ngay sau khi người đứng đầu Điện Kremlin thừa nhận Moscow cần tăng cường phòng không trong bối cảnh Ukraine tấn công UAV hàng loạt và liên tục.
Trong bức thư được công bố vào ngày 4/6, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin gặp mặt trực tiếp tại một quốc gia trung gian để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề xuất ngừng bắn hoàn toàn trong thời gian đàm phán, trao đổi toàn bộ tù binh chiến tranh và có sự tham gia của Mỹ cùng các nước châu Âu trong tiến trình hòa bình.
Phía Nga xác nhận đã nhận được bức thư và báo cáo với Tổng thống Putin. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Zelensky có thể gặp Tổng thống Putin ở Moscow vào "bất cứ lúc nào" - một đề xuất mà nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ trước trong thư của mình.
Ông Zelensky viết trong thư: "Tôi đề xuất ấn định một ngày cụ thể cho cuộc gặp trực tiếp. Và Ukraine sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán".

Kho chứa hàng bốc cháy sau cuộc tấn công của Nga vào vùng Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 4/6/2026 (Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine/AP)
Tổng thống Zelensky đã công bố bức thư một ngày sau khi Ukraine tấn công UAV vào thành phố St. Petersburg - quê hương của Tổng thống Putin, nơi Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg diễn ra.
Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Putin, nói rằng chỉ có đàm phán trực tiếp mới đạt được thỏa thuận về lãnh thổ. Lời kêu gọi trực tiếp từ ông Zelensky tới nhà lãnh đạo Nga là rất hiếm hoi.
Nhiều tháng đàm phán do Mỹ dẫn đầu đã thất bại trong việc đưa hai bên đến gần một thỏa thuận.
Nga đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass ở phía Đông như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình. Phần lớn khu vực Donbass vẫn do quân đội Kiev kiểm soát.
Phát biểu với các phóng viên quốc tế tại St. Petersburg ngay trước khi lời đề xuất của Tổng thống Zelensky được công bố, Tổng thống Putin đã nhắc lại việc ông thường xuyên đặt câu hỏi về tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine. Ông nói rằng câu hỏi liệu ông Zelensky có phải là Tổng thống hợp pháp của Ukraine hay không cần phải được "phân tích", sau khi nhiệm kỳ 5 năm ban đầu của ông Zelensky đã kết thúc vào năm 2024.
"Ông Zelensky có thể đến Moscow bất cứ lúc nào" - truyền thông nhà nước Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau khi bức thư được công bố.
Cũng trong ngày 4/6, Tổng thống Putin tuyên bố Nga vẫn sẵn sàng theo đuổi một giải pháp đàm phán với Ukraine và hy vọng Kiev cũng chấp nhận những thỏa hiệp cần thiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ khả năng hai nhà lãnh đạo gặp mặt, cho rằng đây sẽ là bước đi tích cực để tiến tới chấm dứt cuộc xung đột.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.