Tổng thống Nga Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh

VTV.vn - Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngày 20/5 đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Lễ đón chính thức Tổng thống Putin được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào sáng 20/5/2026. (Ảnh: AP)

Lễ đón chính thức Tổng thống Putin được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào sáng 20/5/2026. (Ảnh: AP)

Cuộc hội đàm diễn ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga đến Trung Quốc nhằm tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục biến động phức tạp. Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế về cục diện cạnh tranh và hợp tác giữa các cường quốc hàng đầu thế giới.

Lễ đón chính thức Tổng thống Putin được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân vào sáng 20/5, với sự tham dự của các quan chức cấp cao hai nước. Sau lễ đón, lãnh đạo Trung Quốc và Liên bang Nga tiến hành hội đàm song phương, đồng thời chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, giáo dục và an ninh.

Theo truyền thông Trung Quốc, hai bên nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung - Nga được ký lần đầu năm 2001, coi đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định và lâu dài trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc - Nga hiện duy trì "mức độ tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược cao", đồng thời khẳng định Bắc Kinh và Moscow cần tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu.

Tân Hoa xã dẫn lời nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết tình hình khu vực Vùng Vịnh và Trung Đông đang ở "thời điểm mang tính bước ngoặt giữa chiến tranh và hòa bình", nhấn mạnh mọi hành động thù địch cần chấm dứt ngay lập tức nhằm tránh nguy cơ leo thang xung đột.

Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá quan hệ Nga - Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng chiến lược quốc tế, đồng thời mô tả sự phối hợp giữa hai nước là "yếu tố kiềm chế và ổn định" trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức an ninh và kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga cũng hoan nghênh đối thoại giữa Trung Quốc và Mỹ, cho rằng quan hệ ổn định giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ góp phần tích cực đối với tăng trưởng và ổn định kinh tế toàn cầu.

"Chúng tôi chỉ có thể hưởng lợi từ sự ổn định và hợp tác mang tính xây dựng giữa Mỹ và Trung Quốc", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh - Ảnh 2.

Trung Quốc tổ chức trọng thể lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào sáng 20/5/2026. (Ảnh: AP)

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov đã bác bỏ nhận định cho rằng chuyến thăm của ông Putin có liên quan đến chuyến công du trước đó của Tổng thống Donald Trump. Ông Ushakov cho biết chuyến thăm đã được hai bên thống nhất sau cuộc hội đàm trực tuyến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin ngày 4/2/2026.

Theo ông Yuri Ushakov, nội dung hợp tác năng lượng tiếp tục là trọng tâm trong chương trình nghị sự giữa hai nước. Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất đối với dầu mỏ và khí đốt của Liên bang Nga, đặc biệt sau khi Moscow chuyển hướng mạnh sang thị trường châu Á kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022.

Theo phía Nga, xuất khẩu dầu mỏ sang Trung Quốc trong quý I/2026 tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Moscow hiện nằm trong số các nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ông Ushakov cho biết trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, Liên bang Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng ổn định và đáng tin cậy đối với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh được đánh giá là "người tiêu dùng có trách nhiệm".

Trước chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin khẳng định hợp tác dầu khí giữa hai nước đã đạt "bước tiến rất đáng kể", cho biết hầu hết các vấn đề then chốt đã được thống nhất và hai bên đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng để thúc đẩy các dự án quy mô lớn.

Sau khi phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính nhằm vào Liên bang Nga liên quan đến xung đột Ukraine, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Moscow. Bắc Kinh tuyên bố giữ lập trường trung lập đối với cuộc xung đột nhưng vẫn duy trì quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ với Nga.

Các nước phương Tây nhiều lần kêu gọi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu linh kiện công nghệ cao sang Liên bang Nga, cho rằng các sản phẩm này có thể phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc và khẳng định hợp tác kinh tế với Nga phù hợp luật pháp quốc tế.

Tổng thống Nga Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh - Ảnh 3.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng thống Nga Putin (bên phải) đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm lần này của Tổng thống Putin là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga. Năm 2026 cũng đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung - Nga và 25 năm ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết dưới sự định hướng chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thời đại mới giữa hai nước đã phát triển "sâu rộng, lành mạnh và ổn định", mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như đóng góp vào ổn định chiến lược toàn cầu.

Theo kế hoạch, Trung Quốc và Liên bang Nga sẽ khởi động "Năm Giáo dục Trung Quốc - Nga", đồng thời mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân, giáo dục và kết nối khu vực.

Truyền thông Trung Quốc nhận định trong bối cảnh thế giới chuyển dịch theo xu hướng đa cực, Bắc Kinh và Moscow cần tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, tăng cường phối hợp chiến lược và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi nhằm đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.