Phát biểu tại phiên khai mạc Hội đồng Nhân quyền ở Geneva ngày 23/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng nhân quyền đang bị tấn công trên toàn thế giới, trong bối cảnh nhiều hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và dân thường phải chịu hậu quả nặng nề tại Sudan, Gaza và Ukraine.
“Pháp quyền đang bị lấn át bởi luật của sức mạnh”, ông Guterres nhấn mạnh, đồng thời cho rằng ở nhiều nơi, nhân quyền đang bị đẩy lùi một cách có chủ đích và có hệ thống.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cũng nhận định thế giới đang đối mặt với sự cạnh tranh quyền lực và tài nguyên gay gắt nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, đi kèm là các vi phạm quyền con người trên diện rộng. Ông cùng Tổng Thư ký kêu gọi chấm dứt các hành vi lạm dụng trong các cuộc xung đột tại Sudan, Gaza, Myanmar và Ukraine.
Trong khi đó, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết đang ở trong “chế độ sinh tồn” do bị cắt giảm tài chính, cùng với áp lực gia tăng đối với các chuyên gia của Liên hợp quốc và việc Mỹ giảm mức độ tham gia. Tuần trước, người phát ngôn Liên hợp quốc cho biết Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức - mới chỉ đóng góp 160 triệu USD trong tổng số hơn 4 tỷ USD còn nợ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền ở Geneva ngày 23/2/2026 (Ảnh: AP)
“Nhu cầu nhân đạo đang gia tăng nhanh chóng trong khi nguồn tài trợ lại sụt giảm”, ông Guterres cảnh báo.
Liên hợp quốc cho biết tình trạng thiếu hụt kinh phí đã khiến hai cuộc điều tra được khởi động trong năm 2025 chưa thể triển khai, gồm điều tra về các cáo buộc tội ác chiến tranh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và điều tra các hành vi vi phạm tại Afghanistan.
Liên quan tới các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, ông Guterres cho rằng những vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế đang đe dọa tính khả thi của một Nhà nước Palestine trong tương lai. Ông cảnh báo giải pháp hai nhà nước đang bị xói mòn và cộng đồng quốc tế không thể để điều này tiếp diễn.
Trước đó, trong tháng này, Nội các Israel đã phê duyệt các biện pháp mới nhằm siết chặt kiểm soát Bờ Tây, động thái mà phía Palestine gọi là “sáp nhập trên thực tế”. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người dự kiến đối mặt với cuộc bầu cử vào cuối năm nay, cho rằng việc thành lập một Nhà nước Palestine sẽ gây ra rủi ro an ninh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.