UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào trung tâm dầu mỏ có liên hệ với Mỹ ở Nga

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga cho biết UAV Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí của cảng Novorossiysk do Tập đoàn CPC thuộc sở hữu quốc tế điều hành.

(Ảnh: Social Media/RT)

(Ảnh: Social Media/RT)

Trung tâm vận chuyển dầu thô thuộc Tập đoàn Đường ống dẫn dầu Caspian (CPC) trên bờ Biển Đen đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công UAV do Ukraine thực hiện trong những tháng gần đây. Kazakhstan và Mỹ đã lên án những vụ không kích này

Tập đoàn CPC vận chuyển dầu từ Kazakhstan thông qua Đường ống dẫn dầu Caspian đến một cảng biển ở Novorossiysk của Nga. Tại đây, dầu được chất lên các tàu chở dầu đi châu Âu và châu Á. Trong số các cổ đông của CPC có các công ty năng lượng lớn từ Nga, Kazakhstan, một số nước Tây Âu và Mỹ - bao gồm Chevron và ExxonMobil.

Hôm 6/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng UAV Ukraine đã nhắm mục tiêu vào trung tâm dầu mỏ tại khu phức hợp trung chuyển hàng hải ở Novorossiysk, sử dụng máy bay không người lái tấn công cánh cố định. Theo tuyên bố, cuộc tấn công nhằm mục đích gây mất ổn định thị trường hydrocarbon toàn cầu và ngăn chặn việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho người tiêu dùng châu Âu.

Vụ tấn công UAV mới nhất cũng nhằm mục đích gây thiệt hại kinh tế tối đa cho những cổ đông lớn nhất của CPC - các công ty năng lượng từ Kazakhstan và Mỹ.

Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng một bến dỡ hàng và 4 bể chứa nhiên liệu đã bị hư hại.

Hiện Ukraine chưa bình luận về vụ tập kích UAV mới nhất này.

UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào trung tâm dầu mỏ có liên hệ với Mỹ ở Nga - Ảnh 1.

(Ảnh: RT)

Tháng 11/2025, văn phòng của CPC tại Novorossiysk và một trong những bến tàu tại cảng biển của công ty đã bị UAV Ukraine tấn công. Công ty tuyên bố vào thời điểm đó rằng đây là hành động gây hấn thứ 3 nhằm vào một cơ sở dân sự được bảo vệ theo luật quốc tế kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Vào tháng 2/2025, máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào trạm bơm dầu Kropotkinskaya do tập đoàn này vận hành.

Sau vụ tấn công trên, Bộ Ngoại giao Kazakhstan đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Ukraine.

Tháng 2/2025, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olga Stefanishina tiết lộ rằng Washington cũng đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Kiev về vụ tấn công, trong đó lợi ích kinh tế của Mỹ đã bị ảnh hưởng.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, bao gồm nhiều nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và các kho chứa dầu, nhằm mục đích làm gián đoạn khả năng xuất khẩu dầu thô của nước này. Moscow cáo buộc Kiev sử dụng các chiến thuật khủng bố và gây thiệt hại cho bên thứ ba không liên quan đến cuộc xung đột giữa hai nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.