(Ảnh: AP)
Ngoài quyết định bên thắng thua và tương quan lực lượng trong Quốc hội Nhật Bản, kết quả cuộc tổng tuyển cử năm 2026 còn được xem là phép thử với mô hình kinh tế - xã hội của nước này. Theo đó, cuộc bầu cử này là sự lựa chọn mô hình hình tế - xã hội của cử tri Nhật Bản.
Tâm điểm đầu tiên phải kể đến là chính sách giảm thuế thực phẩm nhằm ứng phó với giá cả leo thang, khi liên minh cầm quyền đề xuất cắt giảm thuế tiêu dùng về mức 0% với thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên lo ngại thâm hụt ngân sách cho an sinh xã hội. Trong khi đó, liên minh Cải cách trung dung cam kết miễn thuế thực phẩm vĩnh viễn và thực hiện ngay từ mùa thu năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Ảnh: AP)
Bên cạnh đó, các đảng đối lập cho rằng "chính sách tài khóa tích cực" của Thủ tướng Takaichi sẽ làm trầm trọng thêm lạm phát. Đồng Yen rẻ sẽ đẩy giá thành nhập khẩu tăng lên, khiến người dân chịu áp lực hơn nữa về giá cả leo thang.
Vấn đề hạn chế với người nước ngoài cũng là điểm tranh luận đáng chú ý. Đảng LDP cầm quyền kêu gọi sửa đổi quy định mua bán bất động sản của người nước ngoài; tạo môi trường để người nước ngoài hiểu văn hóa, luật lệ của Nhật Bản. Trong khi đó, một số đảng bảo thủ đối lập đề xuất hạn chế người nước ngoài nhập cảnh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.