Vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trong cuộc tổng tuyển cử 2026 là liệu liên minh cầm quyền mới của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi có giành lại được thế đa số để duy trì chính trị ổn định hay không.
Cuộc bỏ phiếu bầu cử Hạ viện Nhật Bản khóa 51 có tổng cộng 1.284 ứng cử viên tham gia tranh cử để giành 465 ghế tại Hạ viện - bao gồm hai hình thức bầu cử một ghế và đại diện tỷ lệ. Cử tri sẽ tự tay điền hai lá phiếu, một lá phiếu ghi tên ứng cử viên của khu vực bầu cử một ghế và lá phiếu còn lại ghi tên đảng phái chính trị hoặc tổ chức chính trị mà cử tri ủng hộ.

(Ảnh: AP)
Tính đến ngày 6/2, số người đã bỏ phiếu sớm đạt gần 20,8 triệu người - tương đương khoảng 20% tổng số cử tri, tăng hơn 4,3 triệu người so với cùng thời điểm của cuộc bầu cử Hạ viện lần trước cách đây 2 năm.
Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu sớm nhất từ 20h ngày 8/2 và dự kiến đến sáng 9/2, kết quả sẽ được công bố. Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, liên minh cầm quyền đặt mục tiêu giành ít nhất 233 ghế - con số đủ để giành lại thế đa số tại Hạ viện Nhật Bản.

(Ảnh: AP)
Các cuộc điều tra dư luận cho thấy liên minh cầm quyền sẽ dành được thế đa số trong cuộc tổng tuyển cử 2026. Trong kịch bản tốt nhất, liên minh cầm quyền có thể giành tới 310 ghế - chiếm 2/3 tại Hạ viện, đủ để khởi xướng một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về sửa đổi hiến pháp.
Đây là lần đầu tiên sau 36 năm, một cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra vào tháng 2 - thời điểm lạnh nhất trong năm tại Nhật Bản. Hôm nay (ngày 8/2), dự báo tuyết rơi dày trên toàn Nhật Bản. Nhiều địa phương ở nước này đã có kế hoạch thay đổi giờ bỏ phiếu để phù hợp với điều kiện thời tiết.

Bình luận (0)