Cảnh sát tuần tra gần El Helicoide, trụ sở của cơ quan tình báo Venezuela và một trung tâm giam giữ, ở Caracas, Venezuela, ngày 10/1/2026 (Ảnh: AP)
Trong khi đó, các nhóm nhân quyền báo cáo con số tù nhân được trả tự do ở Venezuela thấp hơn. Hiện gia đình của nhiều tù nhân bị giam giữ vẫn đang chờ người thân được phóng thích, một số người thậm chí phải ngủ bên ngoài nhà tù.
Đến chiều muộn hôm 12/1 (theo giờ địa phương), Unidad Venezuela - một nhóm các đảng đối lập - cho biết chỉ có 65 người được trả tự do cho đến nay. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nhóm này kêu gọi chính phủ Venezuela "đẩy nhanh quá trình trả tự do để nỗi đau khổ của các tù nhân chính trị và gia đình họ cuối cùng có thể chấm dứt".
Nhóm vận động pháp lý Foro Penal chỉ thống kê được 49 người.
Con số của chính phủ Venezuela - được Bộ Dịch vụ Nhà tù công bố - được đưa ra 3 ngày sau khi các tổ chức nhân quyền báo cáo về sự chậm trễ trong việc trả tự do cho tù nhân. Bộ này cho biết những tù nhân được trả tự do có liên quan đến "các hành vi liên quan đến việc phá vỡ trật tự hiến pháp và làm suy yếu sự ổn định quốc gia" của Venezuela.

Người thân ngủ qua đêm, chờ đợi bên ngoài một cơ sở giam giữ các tù nhân chính trị tại Caracas, Venezuela, ngày 12/1/2026 (Ảnh: AP)
Cuối tuần qua, những người ủng hộ và người thân đã tập trung tại các trung tâm giam giữ trên khắp thủ đô Caracas. Tại đây, họ đã tổ chức các buổi cầu nguyện thắp nến và một số người đã ngủ qua đêm trên nệm bên ngoài, hy vọng được chứng kiến người thân của mình được trả tự do.
"Tôi đã đến thăm nhiều trung tâm giam giữ và câu trả lời luôn giống nhau: ông ấy không có ở đây. Đã lâu rồi, và tôi không có bằng chứng nào cho thấy chồng tôi còn sống. Tôi yêu cầu bằng chứng về việc ông ấy còn sống vì tôi cần biết chồng tôi ra sao. Đã hơn 1 năm rồi tôi không được nghe giọng chồng mình" - bà Mariana Gonzalez de Tudares, con gái của cựu ứng cử viên Tổng thống phe đối lập Edmundo Gonzalez - cho biết. Chồng bà - ông Rafael Tudares - đã bị bắt giữ vào tháng 1/2025 khi đang lái xe đưa hai con nhỏ đến trường.
Việc thả tù nhân diễn ra nhỏ giọt sau 1 tuần hỗn loạn chính trị ở Caracas, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ và ông phải ra hầu tòa ở New York với cáo buộc buôn bán ma túy. Việc thả hàng trăm tù nhân chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này là yêu cầu lâu dài của các nhóm nhân quyền, những tổ chức quốc tế và nhiều nhân vật đối lập.
Theo Foro Penal, ít nhất 800 người bị coi là tù nhân chính trị đang bị giam giữ vào đầu năm nay ở Venezuela. Chính phủ nước này phủ nhận việc có người bị giam giữ vì lý do chính trị.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.