Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel (giữa) vẫy quốc kỳ Venezuela để thể hiện sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro tại Havana, ngày 3/1/2026 (Ảnh: VCG)
Caracas cho rằng mối quan hệ này hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ sức ép từ Mỹ yêu cầu Caracas cắt đứt hợp tác với La Habana trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Trong tuyên bố chính thức công bố ngày 11/1, Bộ Ngoại giao Venezuela nhấn mạnh quan hệ với Cuba được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài của "tình anh em, đoàn kết, hợp tác và hội nhập". Caracas khẳng định các mối quan hệ quốc tế của mình tuân thủ đầy đủ Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc về chủ quyền, bình đẳng giữa các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại chính trị, ngoại giao.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép, được cho là yêu cầu Venezuela chấm dứt quan hệ kinh tế với Cuba và một số quốc gia đồng minh khác như điều kiện để nối lại hợp tác về dầu mỏ. Trước đó, Washington công khai kêu gọi La Habana đàm phán với Mỹ, đồng thời cảnh báo nguồn cung dầu mỏ và hỗ trợ tài chính từ Venezuela dành cho Cuba sẽ bị cắt giảm nếu không đạt được thỏa thuận.

Người dân Cuba xuống đường tuần hành ủng hộ Venezuela, ngày 3/1/2026 (Ảnh: AP)
Đáp lại, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố Cuba là một quốc gia "tự do, độc lập và có chủ quyền", không chấp nhận việc bất kỳ nước nào áp đặt hay ra lệnh. Ông khẳng định Cuba không đe dọa ai, song luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trước mọi sức ép bên ngoài. Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng những chỉ trích nhằm vào La Habana xuất phát từ sự tức giận của một số bên trước quyết định có chủ quyền của nhân dân Cuba trong việc lựa chọn mô hình chính trị của mình.
Liên quan tới tình hình kinh tế, Tổng thống Díaz-Canel nhấn mạnh các khó khăn nghiêm trọng mà Cuba đang phải đối mặt là hệ quả trực tiếp của các biện pháp trừng phạt kéo dài hơn 6 thập kỷ của Mỹ, chứ không phải do bản thân cuộc cách mạng Cuba.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt hoàn toàn việc Venezuela cung cấp dầu mỏ và tài chính cho Cuba, đồng thời kêu gọi La Habana "đạt được một thỏa thuận trước khi quá muộn".
Trước tình hình đó, Venezuela khẳng định sẽ duy trì lập trường lịch sử trong quan hệ với Cuba, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền quốc gia, thúc đẩy đối thoại chính trị và ngoại giao để giảm căng thẳng, tránh làm phức tạp thêm tình hình khu vực.
Bình luận (0)