Việc mua lại Greenland có thể tốn tới 700 tỷ USD

Quỳnh Chi (Theo NBC News)

16/01/2026 10:06 GMT+7

VTV.vn - Theo ước tính, Mỹ có thể phải trả tới 700 tỷ USD nếu muốn đạt được mục tiêu mua lại Greenland của Tổng thống Donald Trump.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Ước tính chi phí mua lại Greenland nói trên được đưa ra bởi các học giả và cựu quan chức Mỹ như một phần của kế hoạch xoay quanh tham vọng của Tổng thống Trump nhằm kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới này.

Mục đích của việc mua lại Greenland của Tổng thống Trump là nhằm sử dụng hòn đảo này làm vùng đệm chiến lược ở Bắc Cực chống lại các đối thủ hàng đầu của Mỹ. Chi phí ước tính 700 tỷ USD cao hơn một nửa ngân sách hàng năm của Bộ Chiến tranh Mỹ với ưu tiên an ninh quốc gia của Tổng thốngTrump.

Điều này đã làm dấy lên lo ngại khắp châu Âu và tại Quốc hội Mỹ trong bối cảnh ông Trump thúc đẩy việc giành quyền kiểm soát Greenland kể từ khi ông ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela và vợ.

"Greenland - lãnh thổ bán tự trị của Vương quốc Đan Mạch - không phải để bán" - giới chức từ Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ mua lại Greenland "bằng cách này hay cách khác". Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã được chỉ đạo đưa ra đề xuất mua lại Greenland trong những tuần tới, mô tả kế hoạch này là "ưu tiên hàng đầu" của ông Trump.

Việc mua lại Greenland có thể tốn tới 700 tỷ USD  - Ảnh 1.

Kế hoạch mua lại Greenland được cho là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Trump (Ảnh: AP)

Hôm 14/1, Ngoại trưởng Rubio và Phó Tổng thống Mỹ Vance đã hội đàm với các quan chức từ Đan Mạch và Greenland - những người đến Washington để tìm hiểu rõ hơn về ý định và đề xuất của Tổng thống Trump. Cuộc gặp này diễn ra sau các cuộc thảo luận cấp thấp hơn vào tuần trước giữa phái đoàn từ Đan Mạch và Greenland và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

"Tôi rất muốn đạt được một thỏa thuận với họ" - Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên hôm 11/1 khi được hỏi liệu Greenland có thể đưa ra một thỏa thuận nào không - "Nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ có Greenland".

Trong những giờ trước các cuộc hội đàm hôm 14/1, thông điệp từ chính quyền Greenland vẫn nhất quán.

"Greenland không muốn bị sở hữu, bị cai trị hoặc trở thành một phần của nước Mỹ" - Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt nói khi bà đến Washington hôm 13/1 - "Chúng tôi lựa chọn Greenland mà chúng ta biết ngày nay - là một phần của Vương quốc Đan Mạch".

Một số quan chức chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Mỹ có thể sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland - hòn đảo với 57.000 cư dân. Một vài quan chức khác và các đồng minh bên ngoài Nhà Trắng lại cho rằng việc Mỹ mua lại hoặc thành lập một liên minh mới với hòn đảo này là kết quả có khả năng xảy ra hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.