Thế nhưng trong vài năm gần đây, Bình Liêu đã có cuộc "lột xác" ngoạn mục làm thay đổi diện mạo nông thôn và đang bứt phá mạnh mẽ trong công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Nhà anh Hoàng Đức đã không còn nằm trong danh sách hộ cận nghèo từ 2 năm nay, sau khi chuyển sang trồng đào. Với 1.500 gốc đào, Tết này anh Đức thu về hơn 500 triệu đồng, gấp cả chục lần so với trước đây chỉ trồng quế, hay ngô khoai.

Sắc đào Bình Liêu. Ảnh: Báo Đại đoàn kết
Thanh niên trong xã ít người học hết cấp 2, bỏ học là không có việc làm, xã Cao Sơn trước đây là 1 trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện.
Kể từ khi HXT Hoa Bình Liêu thành lập, ai thất nghiệp đều được nhận vào làm việc. Với mức lương trên 6 triệu đồng, họ đủ trang trải cuộc sống
Anh Hỷ anh Đức là 2 trong số những hộ gia đình tại Bình Liêu đã thoát nghèo thành công và nằm trong số gần 3.000 lao động được giải quyết việc làm của huyện Bình Liêu trong năm 2022.
Đầu năm 2022, toàn huyện bình Liêu có 413 hộ nghèo. Sau 1 năm, huyện chỉ còn lại 29 hộ.
Từ 2016 đến nay, hơn 200 công trình hạ tầng giao thông, kênh mương, nhà văn hóa phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân được xây mới. Giao thông đi lại dễ dàng hơn, cũng là cơ sở để Bình Liêu đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho người dân.
Hiện tại ở Bình Liêu có tổng cộng 86 thôn bản, tất cả các con đường vào trung tâm thôn bản đều được đổ bê tông hoặc trải nhựa thế này, rất dễ đi, 2 tô tô tránh nhau được.
Năm 2022, Bình Liêu đón 100.000 khách du lịch, đông nhất từ trước tới nay. Một mùa xuân nhiều niềm vui lại đến với người dân Bình Liêu, khi huyện đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng về đích nông thôn mới, mở ra cơ hội mới, động lực mới cho sự phát triển của địa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.