Tại điểm tiêm chủng thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, các giáo viên cấp 1, cấp 2 tham gia hướng dẫn quy trình tiêm, hỗ trợ vòng ngoài. Còn việc nhập dữ liệu, hơn 20 cô giáo mầm non của thị trấn sẽ phụ trách. Tiêm tới đâu, nhập số liệu tới đó.
"Đây là lần thứ hai mình tham gia. Mỗi ngày, mình nhập đến 200 người", cô Nguyễn Thị Tô Lan - Giáo viên Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Hương Trà, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trâu Quỳ cho biết thêm: "Các điểm tiêm thường kết thúc lúc 18h nhưng các giáo viên nhập liệu có khi làm đến 22h cho kịp".
Tại một điểm tiêm khác, hàng chục giáo viên trường Trung học cơ sở Dương Xá ban ngày thì nỗ lực dạy học online cho học trò, chiều tối lại tham gia hỗ trợ tiêm chủng với tinh thần không ngại khó khăn dù lượng hồ sơ luôn rất nhiều.
Toàn huyện Gia Lâm có gần 30 điểm tiêm chủng, mỗi điểm tiêm đều có trung bình trên 20 giáo viên tham gia nhập liệu. Tại nhiều điểm tiêm khác trên địa bàn Hà Nội, các sinh viên, giảng viên đại học cũng tham gia hỗ trợ giúp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.
Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội cho biết: "Nhân viên y tế của chúng tôi chỉ việc tiêm thôi nên tốc độ được đẩy nhanh, điểm tiêm này ngày có thể tiêm 800 - 1.000 người".
Với sự hỗ trợ của các giáo viên, dù các điểm tiêm có đông lên đến hàng nghìn người mỗi ngày nhưng khi người dân rời khỏi các điểm tiêm hoặc về tới nhà thì đã được cập nhật thẻ chứng nhận tiêm phòng COVID-19.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.