(Ảnh: AP)
Liên quan đến xung đột ở Trung Đông, ngày 3/3, cả Israel và Iran đều tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu lực lượng đối phương. Tối 3/3, Iran tiếp tục làn sóng tấn công thứ 16, dội lượng lớn tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel. Iran cũng mở rộng những cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu và căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Tướng Ebrahim Jabbari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ tiếp tục trả đũa mạnh tay nếu chiến sự còn tiếp diễn.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phát động làn sóng tấn công quy mô lớn mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Những mục tiêu này bao gồm các địa điểm phóng tên lửa, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng bổ sung. Theo quân đội Israel, Không quân nước này đã thực hiện hơn 1.600 phi vụ nhằm phát hiện và phá hủy các bệ phóng cũng như kho dự trữ tên lửa của Iran, với mục tiêu giảm thiểu số đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel.
Trang mạng Iran International hôm 3/3 dẫn nguồn tin cho biết Hội đồng Chuyên gia của Iran được cho là đã lựa chọn ông Mojtaba Khamenei - con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - làm người kế nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ảnh vệ tinh cho thấy đám cháy và thiệt hại sau vụ tấn công UAV của Iran tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura, Saudi Arabia, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AP)
Iran có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz và nhắm mục tiêu vào các đường ống dẫn dầu trong khu vực để cắt đứt nguồn cung xuất khẩu dầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng điều động hải quân hộ tống các tàu chở dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này. Washington cũng cam kết cung cấp dịch vụ bảo hiểm vận tải nhằm trấn an thị trường và ngăn chặn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Trung Quốc và Ấn Độ đang xúc tiến các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 3/3 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Gideon Saar, kêu gọi các bên tuân thủ mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, kiềm chế việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trong những ngày qua, Bộ trưởng Vương Nghị cũng đã có cuộc điện đàm với các Ngoại trưởng Nga, Iran, Pháp và Oman.
Cũng trong ngày 3/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq và Thái tử Kuwait Al-Sabah, bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công trong khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.