(Ảnh: AP)
Các hãng hàng không lớn đã hủy các chuyến bay đến và đi từ khu vực Trung Đông, và không phận trên Vịnh Persian bị đóng cửa. Một số người mắc kẹt ở Trung Đông đã buộc phải tìm nơi trú ẩn tránh các cuộc không kích, trong khi những người khác bị cô lập trên các tàu du lịch - vốn không thể đi qua eo biển Hormuz.
Trong một động thái quan trọng vào ngày 2/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi tất cả công dân nước này rời khỏi hơn 10 quốc gia Trung Đông vì những rủi ro về an ninh từ sự leo thang đang diễn ra. Tình trạng căng thẳng đã đẩy khu vực này vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề lãnh sự Mora Namdar cho biết trên mạng xã hội X rằng người Mỹ ở các quốc gia bao gồm Iran, Iraq, Jordan, Lebanon và Israel nên rời đi ngay lập tức, sử dụng bất kỳ phương tiện vận chuyển thương mại nào có sẵn.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3/3 đã sơ tán nhân viên và người thân không thuộc diện khẩn cấp ở 6 quốc gia, bổ sung Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA) vào danh sách nên rời đi.

Sân bay quốc tế Henri Coanda ở Otopeni, Romania hiển thị thông báo về một chuyến bay bị hủy vào ngày 3/3/2026 (Ảnh: AP)
Các chính phủ trên toàn thế giới đang gấp rút đưa công dân của họ về nước. 24 chuyến bay từ UAE và Oman dự kiến hạ cánh xuống Nga trong ngày 3/3, đưa khoảng 4.500 người trở về. Khoảng 1.000 người đã trở về Nga trên các chuyến bay từ hai quốc gia Trung Đông này vào tối 2/3 và sáng 3/3 - theo Bộ Giao thông vận tải Nga.
Chính phủ Italy đã hỗ trợ các chuyến bay đến Milan và Rome. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã bị mắc kẹt ở Dubai cùng gia đình trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công chung Mỹ - Israel vào Iran. Ông Crosetto đã trở về Rome vào ngày 1/3 trên một máy bay quân sự.
Ước tính có khoảng 30.000 du khách Đức vẫn ở trên các tàu du lịch, trong khách sạn hoặc tại những sân bay đóng cửa ở Trung Đông. Và chuyến bay đầu tiên từ Dubai đến Frankfurt (Đức) đã hạ cánh vào chiều 3/3.
Chính phủ Đức cũng đang tìm cách thuê máy bay bằng tiền thuế của dân để đưa những người dễ bị tổn thương - bao gồm du khách bị ốm, trẻ em và phụ nữ mang thai - trở về nước.
Pháp đang nỗ lực tổ chức việc hồi hương hàng nghìn công dân nước này - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp xác nhân hôm 3/3. Ước tính có khoảng 200.000 người Pháp sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Trong khi đó, có khoảng 25.000 công dân Pháp đang đến thăm khu vực Trung Đông.
Hàng trăm người hành hương thuộc Giáo hội Chính thống Romania đã bị mắc kẹt ở Israel khi đang hành hương đến Bethlehem trong một chuyến đi do các linh mục Romania dẫn đầu và chiến tranh nổ ra. Nhóm người này buộc phải rút ngắn chuyến đi và trở về Romania.
Bình luận (0)