Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể thao VTV tin tưởng, sau 3 năm gián đoạn, VTV Cup 2023 hứa hẹn sẽ rất hay và hấp dẫn cùng với sự cố gắng của Ban tổ chức và Đài THVN.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup đã quay trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch COVID-19. Năm nay, VTV Cup Ferroli 2023 được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Lào Cai với sự tham dự của 6 đội bóng gồm Đội tuyển Australia, Đại học Kansai (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc), CLB Choco Mucho (Philippines), đội tuyển Việt Nam 1 và đội tuyển Việt Nam 2.

Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó chủ lực là Ban Thể thao suốt nhiều tháng qua đã nỗ lực hết mình để đảm bảo thành công cho giải đấu. Còn khán giả lúc này hẳn đang đếm ngược từng ngày, từng giờ để được hòa mình vào những pha bóng đẹp mắt, những trận đấu nóng bỏng cùng bầu không khí tuyệt vời mà mỗi kỳ VTV Cup mang lại.

Trước thềm giải đấu, phóng viên Báo điện tử VTV News đã có cơ hội được trò chuyện với nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể thao về công tác chuẩn bị cũng như những câu chuyện thú vị về VTV Cup.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ - Ảnh 1.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể thao VTV: Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup luôn là giải đấu được khán giả đánh giá ấn tượng, được đông đảo người hâm mộ bóng chuyền yêu thích. Đó là do tiêu chí lựa chọn khách mời không chỉ là các đội ở Đông Nam Á mà còn cả châu Á với những nền bóng chuyền mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… hay Australia cũng là một nền bóng chuyền có trình độ tương đối.

Ban tổ chức mong muốn đây là một giải đấu vừa mang tính chuyên môn, tinh thần thi đấu nhưng cũng mang nhiều nét văn hóa – con người.

Thể thức thi đấu là một điểm mới của giải năm nay. VTV Cup Ferroli 2023 sẽ áp dụng thể thức vòng tròn 6 đội sau đó 4 đội đứng đầu thi đấu bán kết để chia cặp tranh hạng 5, tranh hạng 3 và chung kết. Với thể thức này, các đội sẽ thi đấu sòng phẳng khi "đánh chéo" để tìm ra nhà vô địch một cách thuyết phục.

Đây cũng là dịp để 2 đội tuyển Việt Nam thi đấu với các đội đến từ nền bóng chuyền tầm cỡ của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Có thể đây không phải là những CLB mạnh nhất ở các quốc gia có nền bóng chuyền phát triển của châu lục nhưng các CLB dự giải đều tương đồng về phong cách thi đấu với các đội tại quốc gia mình. Do đó, các CLB khách mời hứa hẹn mang đến những trận cầu đầy cống hiến.

Một nét mới nữa là trong lần đầu giải đấu tổ chức tại tỉnh Lào Cai, tỉnh đã chuẩn bị từ sớm cho giải đấu rất kỹ lưỡng và phối hợp rất tốt với VTV. Lào Cai là một trong những địa phương có sự chuẩn bị tốt nhất khi nâng cấp sân thi đấu, khu vực khán đài đến âm thanh, ánh sáng, màn hình, khuôn viên… ngay khi nhận vai trò đăng cai giải.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ - Ảnh 2.

Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu tổ chức tại khu vực Tây Bắc. Tỉnh Lào Cai có rất nhiều cảnh đẹp như Sa Pa, đỉnh Fansipan… sẽ mang đến sự thích thú đối với các vận động viên. Tôi tin chắc các vận động viên sẽ rất ấn tượng với những trải nghiệm tuyệt vời tại những danh thắng của tỉnh. Theo đó, giải đấu vừa là cơ hội quảng bá thể thao vừa quảng bá văn hóa, du lịch, giao lưu với người dân Lào Cai. Mỗi năm tổ chức, VTV Cup đều giới thiệu cho bạn bè quốc tế cảnh đẹp, con người thân thiện của Việt Nam.

Một điểm khác biệt chỉ VTV Cup mới có là khán giả không chỉ cổ vũ cho một đội chủ nhà mà khán giả chủ nhà sẽ cổ vũ cho tất cả các đội bóng. Điều đó không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy ở các giải đấu khác. Khán giả luôn được xem VTV Cup trong trạng thái thoải mái nhất, cổ vũ những pha bóng tấn công hay, những pha phòng thủ đẹp.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ - Ảnh 3.

VTV Cup Ferroli 2023 cũng sẽ có những chương trình đặc biệt. Trước khai mạc, các vận động viên có cơ hội biểu diễn văn nghệ, thể hiện những nét văn hóa truyền thống. Ban tổ chức cũng tổ chức cuộc thi hoa khôi – Miss Volleyball và chương trình Sắc màu VTV Cup Ferroli 2023 để các vận động viên trổ tài trình diễn thời trang hay các tài năng khác. Đó là lý do các vận động viên bóng chuyền Việt Nam luôn yêu thích tham gia VTV Cup với sự chu đáo của Ban tổ chức và sự tôn vinh, quan tâm của người hâm mộ.

Bầu không khí của VTV Cup cũng tạo cho các vận động viên Việt Nam cũng như nước ngoài sự phấn khích nhưng cũng không kém áp lực. Dưới tiếng trống, tiếng kèn, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, tất cả vận động viên đều muốn bung sức 100% để thể hiện mình, tạo nên những trận đấu nhiều cảm xúc. Nhiều trận đấu không có đội Việt Nam nhưng khán giả vẫn đến sân đông, cổ vũ rất vô tư. Đó điểm đặc biệt rất riêng mà có lẽ chỉ VTV Cup mới có.

Khán giả luôn được xem VTV Cup trong trạng thái thoải mái nhất, cổ vũ những pha bóng tấn công hay, những pha phòng thủ đẹp

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ - Ảnh 5.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể thao VTV: Giải bóng chuyền VTV Cup đến nay đã tổ chức được 16 kỳ. Trong 3 năm dịch COVID-19, vào thời điểm dịch bớt căng thẳng, Ban Thể thao cũng nhận được rất nhiều ý kiến của khán giả hỏi bao giờ VTV Cup được tổ chức. VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ. Họ khát khao được xem VTV Cup và coi đây là một món ăn tinh thần chỉ có trên VTV.

Sự quan tâm của khán giả cũng khiến cho những người làm thể thao ở VTV luôn luôn muốn thay đổi từ cách thức tổ chức, đón tiếp, công tác chuyên môn cũng như làm sao để không khí giải đấu lúc nào cũng sôi động.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ - Ảnh 6.

Sau mỗi giải đấu, chúng tôi đều rút kinh nghiệm, học hỏi, nghiên cứu từ các giải đấu quốc tế lớn. Tất cả anh em trong Ban Thể thao đều rất tâm huyết, mong muốn mỗi một năm một khác, mỗi năm một hay từ cả công nghệ truyền hình, cách làm việc của các đạo diễn, quay phim để làm sao hình ảnh trên sân ngày càng đẹp hơn và không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp trên sân.

Video Challenge Eye cũng lần đầu tiên được trang bị tại VTV Cup Ferroli 2023. Đây được coi là ‘công nghệ VAR trong bóng chuyền’. Khi hai đội có tranh chấp, khiếu nại thì có thể xem lại. Điều này giúp các trận đấu hay hơn. Quá trình tạm dừng chờ đợi luôn khiến người hâm mộ phải hồi hộp.

Đài Truyền hình Việt Nam đã sẵn sàng cho VTV Cup Ferroli 2023

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ - Ảnh 8.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể thao VTV: Các đội tham dự VTV Cup Ferroli 2023 đều đến từ những nền bóng chuyền mạnh của khu vực. Nếu chỉ một đội Việt Nam tham dự thì "hơi phí". Do đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã tình đến việc 2 đội Việt Nam tham dự là Việt Nam 1 và Việt Nam 2. Điều này giúp đội tuyển Việt Nam có lực lượng kế cận, nhất là trong trường hợp có vận động chấn thương giúp ban huấn luyện tuyển chọn vận động viên thi đấu dễ hơn. Thay vì 16, ban huấn luyện sẽ có 32 vận động viên để lựa chọn.

Khác với các môn khác, trong bóng chuyền, đội hình chính thức thông thường sẽ thi đấu thường xuyên nên nhiều vận động viên khác khó có cơ hội thi đấu. Ở VTV Cup Ferroli 2023, khi chia 2 đội Việt Nam, các vận động viên từ chủ công, phụ công, chuyền hai, libero sẽ đều có được cơ hội ra sân thi đấu.

Sau giải đấu, ban huấn luyện sẽ có thể chọn ra được một đội hình xuất sắc nhất mà không để lãng phí tài năng nào. Nếu các vận động viên trẻ lên đội tuyển quốc gia sẽ có sự chênh lệch với những vận động viên "già dơ" hơn do thiếu kinh nghiệm nên khó có cơ hội ra sân, thì ở VTV Cup Ferroli 2023, đội tuyển Việt Nam 2 với nhiều vận động viên trẻ được bổ sung sẽ hướng đến sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ - Ảnh 9.

Muốn bóng chuyền Việt Nam phát triển thì các vận động viên phải thi đấu nhiều với các đội bóng có trình độ ngang và hơn mình trong điều kiện thi đấu đông khán giả. Tôi tin chắc, sau VTV Cup Ferroli 2023, các vận động viên bóng chuyền sẽ quen với sức ép tâm lý từ khán đài mà khó có giải bóng chuyền nào đông khán giả như vậy.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ - Ảnh 10.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể thao VTV: Tôi hy vọng Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli 2023 trong lần đầu tổ chức ở Tây Bắc sẽ được đông đảo khán giả không chỉ ở Lào Cai mà các tỉnh lân cận đến xem và đông đảo khán giả truyền hình theo dõi. Sau 3 năm gián đoạn, VTV Cup Ferroli 2023 hứa hẹn sẽ rất hay và hấp dẫn cùng với sự cố gắng của Ban tổ chức và Đài Truyền hình Việt Nam!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup đã ăn sâu vào tâm trí và đam mê của người hâm mộ - Ảnh 11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!