VTV.vn - Alisson Becker và Ter Stegen đều đã chứng tỏ được đẳng cấp và tài năng vượt trội ở mùa giải này nhưng cả hai vẫn chưa phải là thủ thành xuất sắc nhất lúc này.

Theo đánh giá của tờ Goal, sau khi chọn ra 10 cái tên sáng giá nhất ở vị trí bảo vệ khung thành, Jan Oblak mới là thủ thành hay nhất lúc này. Oblak từng đối đầu với những ngôi sao tấn công hay nhất thế giới như Messi, Ronaldo và tất cả đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn – điều tưởng chừng như rất dễ dàng với họ.

Tính ra, Oblak giữ sạch lưới 20 trận ở mùa này, chỉ để thủng lưới 26 bàn và đạt tỉ lệ cứu thua không tưởng 80,83%.

10. Manuel Neuer

Trong khoảng 3 mùa giải vừa qua, chấn thương đã khiến Neuer chậm chạp và thiếu quyết đoán đi rất nhiều. Hiện anh chỉ có 10 trận sạch lưới của Bundesliga và có tỉ lệ cứu thua 59,95%, đứng thứ 5 tại giải đấu này.

Trước đó, Neuer từng là thủ môn hay nhất thế giới khi cùng Bayern thống trị Bundesliga, làm mưa làm gió ở Champions League và đặc biệt là cùng ĐT Đức vô địch World Cup 2014. Trong đó, Neuer được biết tới là một trong những thủ môn sử dụng chân cản phá và kiểm soát bóng hay bậc nhất lịch sử.

9. Hugo Lloris

75% là tỉ lệ cứu thua cao nhất giải Ngoại hạng Anh giúp Lloris hiện đang là một trong các thủ môn xuất sắc nhất lúc này. Đáng ra, Lloris sẽ có có thể hoàn hảo hơn nữa nếu hạn chế được các sai lầm tai hại không đáng có.

Việc Tottenham vào đến chung kết Champions League lúc này là minh chứng rõ nét cho tài năng của thủ thành người Pháp khi Lloris đã góp công không nhỏ trong việc hạn chế bàn thua cho Spurs.

8. Peter Gulacsi

Top 10 thủ môn hay nhất thế giới: De Gea không còn là chính mình, ai hay nhất? - Ảnh 3.

Người gác đền của Leipzig đã vươn mình để trở thành một trong các thủ môn hay nhất châu Âu lúc này. Cựu thủ môn của Liverpool nổi bật với khả năng chỉ huy và giúp CLB chủ quản sở hữu hàng thủ hay nhất Bundesliga.

Gulacsi đã có 14 trận sạch lưới và đạt tỉ lệ cứu thua lên đến 76,11%.

7. David De Gea

Sau hàng loạt sai lầm khá ngớ ngẩn thời gian qua góp phần khiến Man Utd thi đấu trồi sụt, De Gea tụt sâu xuống và đánh rơi vị thế dù luôn được ca ngợi là "Thủ môn hay nhất thế giới". Tại Ngoại hạng Anh, De Gea đang là thủ môn mắc sai lầm dẫn đến bàn thua cao nhất giải đấu (5).

De Gea đang cho thấy sự phân tâm và tụt phong độ khi liên tục chịu thua trong các cú sút xa. Trước đó, De Gea thậm chí còn nhiều lần cứu thua ở những tình huống rất khó.

6. Andre Onana

Top 10 thủ môn hay nhất thế giới: De Gea không còn là chính mình, ai hay nhất? - Ảnh 5.

Onana là cái tên còn khá xa lạ nhưng sau khi chứng kiến màn trình diễn của anh ở Ajax Amsterdam, tất cả đều phải ngả mũ. Từng được đào tạo ở lò La Masia, Onana là một trong những thủ môn sở hữu kĩ năng chơi chân ấn tượng. Ở tuổi 23, Onana đang có nhiều phát triển vượt bậc và Barcelona rất có thể mở rộng cửa chào đón anh trở lại.

Tuy nhiên, cầu thủ người Cameroon có lẽ sẽ tiếp tục gắn bó với Ajax và mài dũa kĩ năng của mình để bước vào danh sách những người giỏi nhất khi Ter Stegen vẫn cho thấy sự chắc chắn ở Camp Nou.

5. Samir Handanovic

Top 10 thủ môn hay nhất thế giới: De Gea không còn là chính mình, ai hay nhất? - Ảnh 6.

Việc trung thành với Inter – đội bóng đã không còn làm mưa làm gió ở Champions League như thời Mourinho dẫn dắt đã khiến Handanovic luôn bị đánh giá thấp tài năng. Thực tế, Handanovic luôn nằm trong nhóm các thủ môn hay nhất Serie A và đã có một mùa giải hết sức ấn tượng.

Thủ thành người Slovenia đang là người giữ sạch lưới nhiều nhất ở Serie A năm nay (16 trận) với tỉ lệ cứu thua là 76,67%.

4. Ederson

Xét về khả năng chơi chân để đóng góp vào khả năng tấn công của đội, Ederson là số 1 thế giới lúc này. Mùa này, Ederson đã có 19 trận sạch lưới và đạt tỉ lệ cứu thua lên đến 71,43%.

Tuy nhiên, khả năng chỉ huy hàng thủ của chàng trai người Brazil vẫn còn khá hạn chế khiến Ederson chưa thể là một thủ môn toàn diện.

3. Alisson

"Thần Sấm" của Liverpool đang có một mùa giải không tưởng khi giúp đội bóng sở hữu hàng thủ hay bậc nhất lịch sử của đội bóng. Với thân hình hộ pháp và kĩ năng thủ môn hoàn hảo, thực sự không dễ để một chân sút có thể đánh bại Alisson.

Hiện tại, Alisson đã có 20 trận sạch lưới và đạt tỉ lệ cứu thua thành công là 76,6%, cao hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh.

2. Marc Andre ter Stegen

Andre ter Stegen đang ngày càng hoàn thiện và trở thành một trong các thủ lĩnh của Barcelona mùa này. Hàng thủ có thể bị vượt qua nhưng để đánh bại "bức tường" người Đức trong các tình huống đối mặt thực sự là không dễ.

Ter Stegen đang ngày càng hoàn thiện trong mọi kĩ năng và được nhận định là có sự pha trộn mọi tố chất của cả Ederson lẫn Alisson.

1. Jan Oblak

Dường như, chỉ có những siêu sao tấn công hàng đầu như Lionel Messi, Neymar hay Cristiano Ronaldo mới khiến Oblak nhọc công. Thủ môn số 1 của Atletico Madrid sở hữu các kĩ năng cơ bản, không quá hoa mỹ nhưng đều được anh mài dũa đến hoàn hảo.

Oblak giữ sạch lưới 20 trận ở mùa này, chỉ để thủng lưới 26 bàn và đạt tỉ lệ cứu thua không tưởng 80,83%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!